Đảm bảo 100% đơn vị Công an nhân dân được huấn luyện, sử dụng động vật nghiệp vụ

ANTD.VN - Sáng 16-12, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an đã tổ chức lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập lực lượng quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ.

Ngày 15-12-1959, khóa đào tạo cán bộ huấn luyện, sử dụng chó nghiệp vụ đầu tiên ở Việt Nam được khai giảng tại Trường Công an Trung ương (nay là Học viện An ninh nhân dân). Khóa học gồm 44 học viên, đây là những người đặt nền móng đầu tiên cho sự ra đời của lực lượng Quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ Công an nhân dân Việt Nam.

Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phát biểu tại buổi lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Trải qua 60 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, với nhiều lần thay đổi tổ chức và được giao thêm nhiệm vụ, lực lượng Quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ luôn phát huy truyền thống tốt đẹp, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, mang lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân;

Lực lượng Quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ qua 60 năm đã được Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất (năm 1982); Huân chương Chiến công hạng Ba (năm 2005); Huân chương Quân công hạng Ba và Cờ thi đua của Chính phủ (Năm 2009); Huân chương Quân công hạng Nhì (năm 2014); 10 năm liên tiếp đơn vị giành Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an.

Trung tướng Phạm Quốc Cương thừa ủy quyền của Chủ tịch nước gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động 

Ngoài ra còn có hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ được tặng thưởng Huân chương, Huy chương các loại và được Bộ Công an, UBND cấp tỉnh, thành phố khen thưởng. Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Phát biểu tại lễ đón nhận Huân chương, Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an biểu dương những chiến công, thành tích xuất sắc của Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ trong 60 năm qua; Đồng thời nhấn mạnh, yêu cầu công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay và những giai đoạn tiếp theo là hết sức nặng nề, đòi hỏi thời gian tới lực lượng Cảnh sát cơ động nói chung, lực lượng quản lý huấn luyện động vật nghiệp vụ nói riêng phải nêu cao tinh thần cảnh giác, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cũng trong dịp này, nhiều đơn vị huấn luyện, sử dụng động vật nghiệp vụ đã được Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tặng Bằng khen, Giấy khen

Để hoàn thành nhiệm vụ, Trung tướng Phạm Quốc Cương yêu cầu các chiến sỹ Cảnh sát cơ động, đặc biệt là lực lượng quản lý, huấn luyện, sử dụng động vật nghiệp vụ tập trung làm tốt một số nội dung. Theo đó, quán triệt sâu sắc và triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, ngành Công an, phối hợp đấu tranh có hiệu quả với các thế lực thù địch và các loại tội phạm khác. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và sắp xếp đội ngũ cán bộ chiến sỹ theo đúng tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Nhấn mạnh công tác chuyên môn, Trung tướng Phạm Quốc Cương đề nghị Trung tâm cần chủ động tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh đề xuất Bộ Công an tăng chỉ tiêu đào tạo cán bộ huấn luyện sử dụng nghiệp vụ hàng năm cho công an các đơn vị địa phương, đảm bảo 100% công an các đơn vị địa phương đều được trang bị, huấn luyện, sử dụng động vật nghiệp vụ. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng hệ thống lý luận nghiệp vụ sát hợp với thực tiễn; biên soạn chỉnh lý giáo trình, giáo án và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác giảng dạy, thường xuyên thực tập các phương án chiến đấu. Quan tâm chăm lo đời sống tinh thần vật chất cho cán bộc chiến sỹ; tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế...