Cựu Thủ tướng Malaysia Najib sẽ bị buộc tội rửa tiền

ANTD.VN - Hôm qua 7-8, Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak (ảnh) đã bị Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) triệu tập và thẩm vấn trong 45 phút. Trong một tuyên bố sau cuộc thẩm vấn, MACC cho hay, ông Najib sẽ bị buộc tội theo luật chống rửa tiền. 

Trước đó, vào đầu tháng 7 vừa qua, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã bị bắt giữ tại nhà riêng ở Thủ đô Kuala Lumpur. Ông khẳng định mình vô tội và hiện đang được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh, tuy nhiên nhà chức trách Malaysia cấm ông Najib và vợ là bà Rosmah Mansor xuất cảnh.

1MDB là quỹ đầu tư do cựu Thủ tướng Najib Razak sáng lập năm 2009. Quỹ này là trung tâm của vụ bê bối thất thoát hàng tỷ USD, dẫn đến một loạt cuộc điều tra tại ít nhất 6 quốc gia gồm Mỹ, Thụy Sĩ và Singapore. Nếu bị kết tội, ông Najib phải đối mặt với án phạt tối đa 20 năm tù giam.