Cựu thành viên nhóm nhạc MTV thoát chết sau cú ngã từ tầng 3

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đó là tiết lộ của ca sĩ Phan Đinh Tùng – cựu thành viên nhóm nhạc MTV đình đám một thời.
Nhóm MTV đình đám một thời

Nhóm MTV đình đám một thời

Phan Đinh Tùng là thành viên đầu tiên rời MTV khi nhóm nhạc này đang được nhiều người yêu thích. Nam ca sĩ sinh năm 1975 không chỉ được biết đến với chất giọng khá đặc biệt mà còn cả tài sáng tác không kém gì những nhạc sĩ chuyên nghiệp. Nhiều ca khúc mà anh viết đã trở thành “hit”, trong đó có “Khúc hát mừng sinh nhật” cho tới bây giờ đã trở thành bài hát sinh nhật “quốc dân” phổ biến ở nhiều thế hệ người nghe.

Nhắc về quyết định rời nhóm MTV, Phan Đinh Tùng từng chia sẻ, lúc bấy giờ các thành viên trong nhóm ai nấy đều nhận ra cần phải có sự thay đổi để làm mới mình thay vì cứ “cày” trên những thành công cũ. Và anh chọn con đường đi hát solo. Ngay khi tách ra hoạt động riêng cách đây 13 năm, Phan Đinh Tùng lập tức gây chú ý với kỷ lục phát hành gần chục album trong vòng một năm.

Tuy sự nghiệp ca hát được cho là thành công song ngoài đời, ít ai biết nam ca sĩ này lại gặp khá nhiều sự cố khiến sức khỏe bị suy giảm và ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi hát. Theo lời kể của Phan Đinh Tùng, anh từng bị tai nạn ngã từ tầng 3 xuống đất và thoát chết trong gang tấc mặc dù vậy tay chân anh đều bị gãy, mặt bị chấn thương và phải nằm viện điều trị. Khi ấy, cuộc sống của anh gặp rất nhiều khó khăn, cả về sức khỏe lẫn tài chính. Một vị nhạc sĩ thậm chí phải đứng ra vận động mọi người quyên góp để anh có tiền điều trị.

Phan Đinh Tùng

Phan Đinh Tùng

Và điều khiến anh xúc động nhất là ca sĩ Phương Thanh lúc đó đang là một “ngôi sao” ca nhạc, dù không quen thân với anh song vẫn đến tận nơi thăm nom và tặng anh 2 triệu đồng để đỡ đần tiền chữa trị. Đó là một số tiền khá lớn ở thời điểm đó, nhất là khi anh không có khả năng chi trả tiền viện phí. Nhớ lại, Phan Đinh Tùng chia sẻ, dù biết nữ ca sĩ đàn chị vẫn sống tình nghĩa như vậy với mọi người trong giới nghệ thuật song và có thể cô xem đó là một việc làm hết sức bình thường song với anh, đó thật sự là một sự cứu giúp và anh xem cô như ân nhân của mình.

Cũng theo Phan Đinh Tùng, tai nạn trên khiến trí nhớ của anh bị suy giảm suốt một thời gian dài. Thậm chí nhiều khi muốn nhớ lại những kỷ niệm với nhóm MTV mà mình từng gắn bó nhưng không tài nào nhớ nổi. Dù vậy, anh tự an ủi mình thay vì buồn rầu vì những chuyện đã qua thì cần phải tiếp tục sống vui vẻ và lạc quan cho những ngày phía trước.

Sau cú ngã thoát chết này, Phan Đinh Tùng nhiều năm sau lại gặp phải một tai nạn nhớ đời khác. Đó là năm 2009 khi anh đang thực hiện một cảnh quay hành động cho album riêng thì vô tình không ăn khớp với diễn viên đóng cùng khiến anh bị chấn thương khớp vai. Ba ngày sau đó anh tiếp tục gặp sự cố bị đứt dây chằng gối phải. Nam ca sĩ sau đó đã phải nhập viện mổ và mất gần 2 tháng mới hồi phục các chấn thương. Ngay khi bình phục, anh không dưỡng thương theo thời gian quy định mà quyết định nhanh lên sân khấu, ngồi xe lăn gặp gỡ người hâm mộ. Rồi vài năm sau đó, anh tiếp tục trải qua ca mổ tái tạo dây chằng vào đúng ngày sinh nhật của vợ sau khi hoàn thành liveshow “Dấu ấn” kỷ niệm 10 năm hát solo của mình.

Phan Đinh Tùng và bà xã

Phan Đinh Tùng và bà xã

Xuất hiện trở lại sau nhiều năm văng bóng, Phan Đinh Tùng chia sẻ, thời gian qua anh bận bịu làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người ba. Anh luôn quan niệm rằng vợ và các con luôn là điểm tựa, nguồn động lực to lớn để bản thân yên tâm tiếp tục con đường mình theo đuổi. Sau gần 10 năm kết hôn, anh cùng bà xã kém 12 tuổi - Thái Ngọc Bích đã có hai người con "đủ nếp đủ tẻ", con gái Châu Ngọc và con trai Trí Đức. Chia sẻ về việc chênh lệch tuổi tác với bà xã, Phan Đinh Tùng bộc bạch, vấn đề chênh lệch về tuổi tác ngày nay không phải là vấn đề quá lớn, quan trọng là cả hai yêu và thấu hiểu cho nhau. Và bà xã anh là người thấu hiểu nhất điều này.

“Có thể, một bộ phận khán giả sẽ không ủng hộ khi tôi và bà xã chênh nhau khá nhiều tuổi, nhưng chúng tôi không đặt nặng suy nghĩ mà luôn cố gắng chứng minh tình yêu của cả hai. Tôi nghĩ hạnh phúc không thể chỉ tính bằng tuổi tác mà tính bằng tình yêu thương cả hai dành cho nhau. Tình yêu và hạnh phúc tỷ lệ thuận với nhau, tình yêu thương càng lớn thì hạnh phúc càng vẹn tròn.” – nam ca sĩ bày tỏ.

Thời gian này, Phan Đinh Tùng cũng thường xuyên chia sẻ lên trang mạng xã hội cá nhân những ca khúc tràn đầy năng lượng tích cực, tăng sự nhiệt huyết đồng sức đồng lòng cùng mọi người vượt qua khó khăn, đẩy lùi bệnh dịch.