Cứu sống bé sinh non, nặng 700g bị sốc nhiễm khuẩn nặng

(ANTĐ) - Ngày 20-12, BV Bạch Mai thông báo đã cứu sống thành công một bệnh nhi sinh non 28 tuần thai, nặng 700g, bị sốc nhiễm trùng huyết, ngừng tuần hoàn… sau hơn 3 tháng cấp cứu với các kỹ thuật, thiết bị y tế và quan điểm điều trị tiên tiến, hiện đại nhất.

Cứu sống bé sinh non, nặng 700g bị sốc nhiễm khuẩn nặng

(ANTĐ) - Ngày 20-12, BV Bạch Mai thông báo đã cứu sống thành công một bệnh nhi sinh non 28 tuần thai, nặng 700g, bị sốc nhiễm trùng huyết, ngừng tuần hoàn… sau hơn 3 tháng cấp cứu với các kỹ thuật, thiết bị y tế và quan điểm điều trị tiên tiến, hiện đại nhất.

Theo đó, vào khoảng 22h ngày 11-9, khoa Sản - BV Bạch Mai nhận được yêu cầu hỗ trợ hội chẩn từ BV Bệnh nhiệt đới Trung ương. Bệnh nhân là sản phụ Hoàng Thị Nguyệt (28 tuổi - xóm Xuân Giang, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) mang thai 7 tháng, bị nhiễm khuẩn huyết, suy gan cấp, đang điều trị thở máy và có dấu hiệu chuyển dạ, dù trước đó đã được chẩn đoán thai chết lưu. Các bác sĩ rất ngỡ ngàng khi đỡ một em bé quá nhỏ, nặng chưa đầy 700g được sinh ra (đặt lọt trong lòng bàn tay). Khi thai tự “trôi ra” ai cũng nghĩ bé đã tử vong vì toàn thân tím tái, không có phản xạ sơ sinh và trương lực cơ, không khóc, không tự thở. Mẹ cháu bé đã qua đời sau khi sinh gần 1 ngày.

Bệnh nhi Mận trong vòng tay của bố ngày xuất viện

Bệnh nhi Mận trong vòng tay của bố ngày xuất viện

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi - BV Bạch Mai cho biết, khi bé Hoàng Thị Mận (tên cháu bé) được chuyển sang khoa Nhi - BV Bạch Mai, dấu hiệu sinh tồn duy nhất là nhịp tim rời rạc 50 - 60 lần/phút, trong khi nhịp tim bình thường của trẻ sơ sinh là 120 lần phút, tiên lượng tỷ lệ tử vong gần như 100%. Đặc biệt, bé còn bị sốc nhiễm khuẩn, ngừng tuần hoàn.

Mọi thao tác cấp cứu sơ sinh hiện đại nhất lập tức được tiến hành: thở oxy, bóp bóng, ép tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản, thở máy và bơm Curosurf... khoảng 20 phút sau bé Mận mới có dấu hiệu sinh tồn. Đến ngày thứ 4, bé lại có biểu hiện xuất huyết phổi, rối loạn đông máu, thiếu máu nặng, phù cứng bì toàn thân, rối loạn dung nạp sữa... Các bác sĩ khoa Nhi phối hợp với các chuyên khoa khác trong BV đã áp dụng mọi phương pháp, nguồn lực, mọi trang thiết bị kỹ thuật y học tiên tiến nhất và cả những quan điểm điều trị chưa từng áp dụng trước đây để duy trì sự sống cho bé.

Sau hơn 3 tháng điều trị tích cực, chăm sóc dinh dưỡng sớm, bé Mận đã qua khỏi cơn nguy kịch, mọi chỉ số phát triển bình thường, tránh được các tai biến về mắt, tim mạch, phổi. Đến ngày 20-12, bé nặng 3,1kg, đủ điều kiện xuất viện. Toàn bộ chi phí điều trị gần 50 triệu đồng được BV miễn phí. TS.BS Nguyễn Quốc Anh - Giám đốc BV Bạch Mai cho biết, việc cứu sống thành công trường hợp này thực sự là một kỳ tích của BV Bạch Mai cũng như nền y học Việt Nam, mở ra một bước tiến mới trong cấp cứu sơ sinh tại nước ta.

     Tiến Hưng