Cứu sống bé 2 tuổi bị tay chân miệng biến chứng nặng

(ANTĐ) - Bệnh viện Nhi đồng 1 vừa cho biết, tuần qua, Khoa Hồi sức Cấp cứu của BV đã tiếp nhận một trường hợp bé gái tên là Ng. T. Q. 2 tuổi, sống tại Bình Chánh, TP.HCM trong tình trạng hôn mê, khó thở.

Cứu sống bé 2 tuổi bị tay chân miệng biến chứng nặng

(ANTĐ) - Bệnh viện Nhi đồng 1 vừa cho biết, tuần qua, Khoa Hồi sức Cấp cứu của BV đã tiếp nhận một trường hợp bé gái tên là Ng. T. Q. 2 tuổi, sống tại Bình Chánh, TP.HCM trong tình trạng hôn mê, khó thở.

Bé Q. đã bị sốt cao, tay, chân bị nổi ít nốt dạng chấm, ăn uống kém từ 3 ngày trước khi tới viện. Đến ngày thứ 3 thấy bé sốt li bì, giật mình, bỏ ăn, tay chân bị run, co giật tòan thân, gia đình mới cho bé đến bệnh viện.

Các bác sĩ tại đây chẩn đoán bé Q. mắc bệnh tay chân miệng biến chứng thần kinh, suy hô hấp tuần hoàn. Bé đã được đặt nội khí quản giúp thở, chống co giật, chống sốc, đo huyết áp động, truyền tĩnh mạch. Vì bé sốt cao liên tục tới 40-41 độ C nên các bác sĩ tại đây đã hạ sốt tích cực cho bé nhưng không được. Tình trạng hôn mê, suy hô hấp, sốc không cải thiện.

Sau đó, các bác sĩ đã tiến hành lọc máu liên tục và phối hợp hồi sức hô hấp tuần hoàn, chống co giật, chống phù não cho bé. Đến nay sau hơn một tuần điều trị tình tạng hô hấp tuần hoàn của bé cải thiện, bé đã tỉnh dần. Đây là một trong các trường hợp nặng được cứu sống.

Qua trường hợp này, các bác sĩ tại BV Nhi đồng 1 lưu ý đến các phụ huynh, cần phải đưa đến bệnh viện ngay nếu trẻ có một trong các dấu hiệu sau: sốt cao, quấy khóc liên tục, khó ngủ hoặc ngủ li bì, giật mình, hốt hoảng, chới với, run giật tay chân, co giật, nôn ói nhiều, bỏ bú, yếu liệt tay chân....

H.Anh