Cứu 36 thuyền viên trên tàu câu mực bị nạn ở Trường Sa

ANTĐ - Đang chuẩn bị đánh bắt hải sản ở vùng biển Trường Sa, tàu câu mực QNa 95959TS đã bất ngờ bị nạn. 

Tàu QNa 95959TS được lai dắt vào cảng Nha Trang

Khoảng 13h45 chiều 7-4, tàu SAR27-01 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (VNMRCC) đã lai dắt thành công tàu cá của tỉnh Quang Nam, số hiệu QNa 95959TS cùng 36 thuyền viên về cảng Nha Trang (Khánh Hòa) an toàn.

Trước đó, tối 5-4, VNMRCC nhận được tin báo khẩn cấp từ thuyền trưởng tàu cá QNa 95959TS Phạm Phú Thành (sinh năm 1966, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) về việc tàu đang đánh bắt hải sản tại ngư trường Trường Sa đã bất ngờ bị hỏng máy, mất khả năng điều động, phải thả trôi nhiều ngày trên biển. Khi bị nạn trên tàu có 36 thuyền viên và đang trong tình trạng nguy hiểm, yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp. Lúc này, tàu cá QNa 95959TS ở vị trí 10043’N-113040’E, cách bờ biển Nha Trang khoảng 280 hải lý về phía Đông Nam.

Sau khi xác nhận thông tin, lúc 21h30 ngày 5-4, VNMRCC đã điều động tàu SAR27-01 đang ứng trực tại vịnh Nha Trang khẩn trương ra hiện trường cứu nạn tàu cá nêu trên. Sau nhiều giờ tích cực tìm kiếm, đến 13h45 ngày hôm sau (6-4), tàu SAR27-01 đã tiếp cận được tàu cá QNa 95959TS, đồng thời tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức cứu nạn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão Maysak, lúc này biển có sóng to, gió lớn khiến công tác cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần khẩn trương, mẫn cán sau nhiều giờ vật lộn trên biển, tàu cá bị nạn cũng đã được lai dắt vào cảng Nha Trang an toàn.

Ông Nguyễn Xuân Bình (bên phải), Phó giám đốc Nha Trang MRCC trao tiền hỗ trợ cho thuyền trường tàu cá QNa 95959TS

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Phú Thành cho biết, tàu cá QNa 95959TS có công suất 750 CV, chuyên hành nghề câu mực, ra khơi hôm 5-3. Sau nhiều ngày tìm kiếm ngư trường, ngày 2-4, khi công tác chuẩn bị đã hoàn tất để thả câu ở gần đảo Trường Sa lớn (quần đảo Trường Sa) thì đột nhiên có gió lớn, sóng to, biển động rất mạnh. Vì thế tàu QNa 95959TS lại nổ máy chạy tránh sóng. Nhưng sau khi chạy được vài hải lý thì tàu bị hỏng máy, bể pison khiến tàu không có khả năng điều động nên phải thả trôi. Lúc này các thuyền viên trên tàu ai nấy cũng hoang mang tột cùng. “Rất may sau khi phát tín hiệu được cứu nạn khẩn cấp chúng tôi đã được tàu SAR27-01 cứu nạn kịp thời”, ông Thành nói.

Được biết, từ đầu năm 2015 đến nay, tàu SAR27-01 đã tham gia cứu nạn thành công 5 vụ, với tổng số thuyền viên lên đến 59 người, trong đó có 1 người nước ngoài.