TP.HCM:

Cướp hụt, hai đối tượng bị cảnh sát hình sự tóm gọn

ANTĐ -Trong khi tuần tra trên đường, tổ cảnh sát hình sự đã tóm gọn 2 đối tượng cướp giật ĐTDĐ của người dân.

Sáng 17/3, cơ quan CSD9T Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM, xác nhận đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Huỳnh Minh Hiếu (SN 1986) và Nguyễn Kim Sơn (SN 1991, cùng ngụ quận Bình Thạnh) để xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”. Hai đối tượng trên bị tổ trinh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh bắt quả tang khi ra tay cướp giật ĐTDĐ của người đi đường vào sáng cùng ngày.

Theo đó, sáng 17/3 trên đường tuần tra trên địa bàn, tổ trinh sát hình sự phát hiện Hiếu và Sơn lưu thông trên đường có biểu hiện như chuẩn bị cướp giật. Tổ công tác âm thầm bám theo.

 

Sơn và Hiếu bị bắt giữ ngay sau khi thực hiện hành vi cướp giật


Đến trước nhà số 217/1A đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh, Hiếu và Sơn phát hiện anh Kiên (ngụ quận 1) dừng xe nói chuyện điện thoại. Hai tên liền áp sát giật ĐTDĐ của anh Kiên nhưng anh này kịp giằng lại, đồng thời tri hô.

Ngay sau đó, tổ cảnh sát hình sự phóng xe truy đuổi hai đối tượng. Cuộc đuổi bắt diễn ra khoảng 500 mét, hai tên cướp đã bị tóm gọn.