Cuộc mai phục chiếc Lexus chở đầy ma túy

ANTĐ - Trước khi cảnh sát nổ súng về phía chiếc xe vận chuyển ma túy, “ông trùm” Đỗ Huy Hoàng (SN 1976), trú tại Cầu Bươu, huyện Thanh Trì đã điên cuồng chống đối, đạp ga chiếc xe thể thao 2 cửa Toyota Lexus khiến nó xoay tròn, hòng tìm đường thoát thân.

Các đối tượng và  tang vật bị thu giữ

“Ông trùm” với những chuyến hàng bạc tỷ

Như Báo ANTĐ đưa tin, sáng sớm 3-4, tại Km 84, Quốc lộ 6 thuộc địa phận Dốc Má, xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hà Nội, Cục Cảnh sát biển - Bộ Quốc phòng, Cục Chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan đã chặn bắt, tiêu diệt 1 đối tượng, bắt giữ 4 đối tượng khác có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Khám xét sơ bộ ban đầu xe ô tô đối tượng vận chuyển ma túy, cơ quan công an thu giữ 20 bánh heroin, 1.000 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc), 1 kg ma túy dạng tinh thể (ma túy “đá”), 10 viên thuốc kích dục. 

Vừa trở về từ địa điểm mai phục (địa phận Dốc Má, xã Thu Phong), Thiếu tá Ngô Thanh Bình, Phó trưởng Phòng 5 Cục CSĐT tội phạm về ma túy - người trực tiếp chỉ đạo 4 tổ công tác vây bắt nhóm đối tượng kể: cầm đầu đường dây ma túy lớn này là Đỗ Huy Hoàng - đối tượng có 4 tiền án can tội ma túy và trộm cắp tài sản. Không chỉ bị trinh sát Phòng 5 theo dõi chặt, Hoàng cũng đang là đối tượng chuyên án của nhiều đơn vị khác - Thiếu tá Ngô Thanh Bình cho hay. Hồ sơ về “ông trùm” được cơ quan công an lưu giữ cho thấy, đầu năm 2012, Hoàng từng bị lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an lập chuyên án bắt giữ, cùng “cô bồ” hơn mình 8 tuổi - Bùi Thị Thiển, ở Lạc Sơn, Hòa Bình, thu giữ 500gam heroin, 4 túi ma túy tổng hợp và 9 viên đạn, khi đang chuyển hàng về gần bến xe Mỹ Đình tiêu thụ. Tuy nhiên, trong chuyên án cách đây hơn 1 năm, Bùi Thị Thiển đã “đổ bê tông”, nhất quyết không khai báo hành vi phạm tội của người tình, nên Hoàng được trả tự do. 

Thoát tội, Hoàng càng ngông nghênh, “khoe” có biệt tài “né” công an, nên các mối hàng lớn, những “đại lý” muốn hợp tác làm ăn cứ tự tìm đến Hoàng thương thảo. “Điểm khác của Hoàng với các tay buôn lớn, đó là đối tượng “kinh doanh” đủ các chủng loại ma túy. Buôn lớn, đa dạng hàng nên lợi nhuận mà Hoàng “bỏ túi” sau mỗi chuyến đi, ít là 500 triệu đồng, nhiều thì cả tỷ. Trong giới làm ăn, “ông trùm” này được biết đến là người khá kỹ tính, bởi đi mua ma túy luôn kiểm tra chất lượng. Thói quen này biến Hoàng trở thành một con nghiện nặng. “Sử dụng ma túy nên những lần “cõng” hàng từ Sơn La về Hà Nội, Hoàng thường xuyên chạy xe thể thao tốc độ lên đến 100-110km/h, khiến việc đeo bám, truy bắt đối tượng rất khó khăn, nhiều lần trinh sát phải ra về tay trắng” - một cán bộ Cục nghiệp vụ thông tin. Để tránh bị cơ quan công an phát hiện, kiểm tra, Hoàng và đồng bọn thường đi mua hàng vào ban đêm, trên những chiếc xe phân khối lớn. Gã này luôn rất “cáo già”, mỗi lần thuê một ô tô di chuyển, có chuyến vài ba chiếc để thay nhau hoa tiêu, chở hàng và khóa đuôi. Những chiếc xe này có thể biến hóa, làm “hàng rào” đâm - cản xe cảnh sát khi không may bị phát hiện.

“Điềm” xấu

Sau nhiều ngày theo dõi, nắm bắt quy luật hoạt động của “ông trùm” Đỗ Huy Hoàng, trinh sát Phòng 5 Cục CSĐT tội phạm về ma túy cũng đồng thời dựng lên những cộng sự tin cậy của anh ta gồm: Nguyễn Công Thu (SN 1972), ở quận Hoàn Kiếm; Phạm Đông (SN 1973), ở xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm; Đặng Việt Dũng (SN 1982), ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng và cô vợ “hờ” Lê Thị Minh Huệ (SN 1988), trú tại TP Lào Cai. Cuối tháng 3-2013, dấu hiệu về một “mẻ” hàng lớn do Hoàng “chủ trì” được trinh sát phát hiện. Lượng ma túy nhóm này “giao dịch” có thể lên tới vài tỷ đồng - Thiếu tá Ngô Thanh Bình cho hay. Theo thông tin trinh sát thu thập được, sáng 1-4 các đối tượng sẽ thuê xe đi lấy hàng. Trước ngày khởi hành, nhóm của Hoàng “liên hoan” ma túy “đá”. Trong bữa “tiệc” hôm đó, hình đầu rồng làm bằng thủy tinh, gắn trên chiếc “coóng” đập đá của Hoàng bất ngờ rụng vỡ. Đoán có “điềm” chẳng lành, Hoàng ra lệnh hủy chuyến “giao dịch” chờ ngày đẹp khởi hành. 

“Điềm” xấu mà Hoàng gặp phải khiến anh ta may mắn thoát thân trong ngày 1-4, bởi ngay khi có thông tin ổ nhóm này chuẩn bị xuất kích, lực lượng nghiệp vụ đã triển khai lực lượng vây bắt tại Hòa Bình. 

Thế trận ở Dốc Mã

Ngày 2-4, trinh sát phát hiện Hoàng và đồng bọn tiếp tục đi gom tiền tại Hà Nội, nhiều khả năng sẽ sớm đi Sơn La. Tối hôm đó, gần 40 CBCS thuộc các đơn vị: Phòng 5 Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hà Nội, Cục Cảnh sát biển - Bộ Quốc phòng, Cục Chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan vẫn giữ nguyên đội hình mai phục. Địa điểm các lực lượng thống nhất “đón lõng” ổ nhóm này là khu vực Dốc Mã.  

Rạng sáng 3-4, 2 chiếc xe của các đối tượng được xác định rời “ổ” từ Sơn La về Hà Nội. Đỗ Huy Hoàng và Lê Thị Minh Huệ, Phạm Đông đi trên chiếc xe ô tô hiệu Toyota Lexus, BKS: 30Z-5335 từ Sơn La về Hà Nội. Theo sau là chiếc xe Toyota Innova BKS: 30S-5914 của hai đối tượng Đặng Việt Dũng và Nguyễn Công Thu. Trong khi chờ các đối tượng di chuyển, lọt vào điểm mai phục, một thế trận liên hoàn được triển khai. Gần vị trí chiếc xe tải bị chết máy, 2 chiếc ô tô 15 chỗ được yêu cầu đỗ đấu đầu hình chữ (V), tạo thế gọng kìm. 6h cùng ngày, chiếc xe ô tô Lexus do Hoàng điều khiển lọt vào thế trận phục kích. Khi thấy lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe, với kinh nghiệm của “ông trùm” ma túy, Hoàng như phán đoán được chuyện chẳng lành, hắn vờ đi chậm lại rồi đạp ga để xe húc thẳng vào 2 chiếc ô tô chốt chặn. Chiếc Lexus bật ngược trở lại, nhanh chóng được Hoàng cài số lùi. Đạp mạnh ga, chiếc xe thể thao 2 cửa như mất kiểm soát, xoay tròn. Chiếc xe bất ngờ tụt dốc xuống ruộng mía bên đường. Bỏ ngoài tai lời kêu gọi đầu hàng của lực lượng chức năng, các đối tượng vẫn cố thủ trong xe, liên tục đạp ga hòng vượt dốc đất bỏ chạy. Trong tình huống khẩn cấp, đối tượng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của lực lượng truy bắt, tổ công tác buộc phải nổ súng. 

Cùng thời điểm đó, lực lượng chức năng cũng khóa đuôi, bắt được 2 đối tượng trên chiếc xe ô tô Innova. Vụ việc đang được lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ.