Cục Xuất bản: Sẽ xử phạt một bộ lịch của NXB Phương Đông

ANTĐ - Cục Xuất bản vừa có công văn yêu cầu nộp lưu chiểu, đồng thời tạm dừng phát hành để kiểm tra nội dung một bộ lịch do NXB Phương Đông phát hành. 

Trong bộ lịch này, tờ lịch đầu tiên, ngày 1-1-2014, giải thích tên gọi hồ Gươm với một dị bản rất lạ kỳ: “Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội gắn liền với truyền thuyết rùa thần đòi gươm. Một lần nhà vua dạo chơi bằng thuyền trên hồ bắt gặp một sinh vật là Rùa lớn nổi lên bơi về phía Ngài, bấy giờ Vua liền rút gươm ra để xua Rùa đi nơi khác, nhưng Rùa bất ngờ ngậm lấy thanh gươm rồi lặn mất xuống lòng hồ. Từ đó hồ được đặt tên là hồ Hoàn Kiếm”.

Trao đổi cùng phóng viên An ninh Thủ đô, ông Phạm Quốc Chính - Phó Cục trưởng Cục Xuất bản cho biết, bộ lịch này chưa được nộp lưu chiểu đã phát hành, vi phạm quy định về xuất bản. Cục Xuất bản cho rằng, để xảy ra những sai sót không đáng có này là do đơn vị xuất bản (NXB Phương Đông) quá cẩu thả. Trong thời gian tới, Cục Xuất bản cũng sẽ tiến hành phạt hành chính đối với sai sót kể trên.