Cử tri khuyết tật ở Thái Lan đi bỏ phiếu sớm

ANTD.VN - Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa, hàng triệu cử tri Thái Lan sẽ đi bỏ phiếu để bầu ra chính phủ mới.

Một người khuyết tật ở Thái Lan đi bỏ phiếu sớm

Cuộc bầu cử ngày 24-3 sẽ là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ cuộc đảo chính quân sự tại nước này vào năm 2014.

Cuối tuần qua, một số cử tri đã đi bỏ phiếu sớm, trong đó có cả những người đã từng gặp khó khăn trong việc đi bỏ phiếu.

Trên toàn quốc có hơn 2,6 triệu người đăng ký bỏ phiếu sớm. Mười địa điểm bỏ phiếu đặc biệt được thiết lập để tạo điều kiện cho người lớn tuổi và người khuyết tật đi bỏ phiếu sớm.

Các cơ quan có thẩm quyền cũng cung cấp đèn, kính lúp và phiếu có in chữ nổi cho cử tri khuyết tật. Nhân viên điều dưỡng cũng có thể bỏ phiếu giúp cho những người không thể tự mình bỏ phiếu được.