Công tác chính trị tư tưởng được triển khai sâu rộng đến cấp cơ sở

ANTD.VN - Chiều 1-2, CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng lực lượng năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Đào Thanh Hải khẳng định công tác xây dựng lực lượng là một trong những nhiệm vụ xương sống của lực lượng CAND. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy CATP đề nghị chỉ huy các đơn vị tập trung trí tuệ, thảo luận, phát biểu ý kiến nêu rõ những khó khăn, bất cập, vấn đề còn tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra biện pháp khắc phục, cũng như chia sẻ cách làm hay để các đơn vị khác học tập.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP chủ trì hội nghị

Trong năm 2017, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền của CATP đã bám sát định hướng, chỉ đạo  của Bộ Công an và Thành phố, trọng tâm là đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch liên quan.

Đặc biệt công tác chính trị tư tưởng đã được triển khai sâu rộng đến các đơn vị cơ sở với nhiều biện pháp, nội dung phong phú, thu hút đông đảo CBCS tham gia. Công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo đoàn thể, quần chúng được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Công tác thi đua khen thưởng được kết hợp chặt chẽ với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND. Tổ chức bộ máy các đơn vị tiếp tục được kiện toàn theo hướng đồng bộ, tinh gọn, phát huy hiệu lực, hiệu quả.

Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP quan tâm, chỉ đạo sát sao các phòng chức năng làm tốt công tác chăm lo đời sống, chế độ chính sách đối với CBCS; chủ động tham mưu xây dựng triển khai kế hoạch các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – liệt sỹ…

Dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Đào Thanh Hải, các đơn vị đã thảo luận một số nội dung về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong thực hiện công tác chuyên môn; giáo dục phòng ngừa sai phạm trong CBCS; tuyển chọn công dân tham gia nghĩa vụ CAND…

Hoạt động xã hội từ thiện của các lực lượng CATP đã góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sỹ Công an Thủ đô trong lòng nhân dân

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Đào Thanh Hải yêu cầu các đơn vị nhanh chóng triển khai nghiêm túc Chương trình công tác năm 2018 theo kế hoạch đã đề ra. Chỉ rõ những tồn tại hạn chế, Thiếu tướng Đào Thanh Hải đã nhấn mạnh, gợi mở nhiều nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, để nâng cao hơn nữa hiệu quả, kết quả công tác xây dựng lực lượng.

Đó là tiếp tục triển khai nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Hướng dẫn số 22 của Đảng ủy CATP về quản lý Đảng viên. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, để xây dựng đội ngũ, CBCS Công an Thủ đô có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức các hoạt động hưởng ứng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy CAND.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy CATP đề nghị chỉ huy các đơn vị bám sát các đợt thi đua, đổi mới công tác thi đua khen thưởng, đặc biệt chú trọng, động viên các đơn vị có những biện pháp, kết quả cụ thể về công tác chăm lo đời sống CBCS, cũng như phòng ngừa vi phạm, sai phạm.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 100 và Kế hoạch 39 của Giám đốc CATP; tập trung quản lý chặt chẽ giờ giấc CBCS tham gia vừa học vừa làm; triển khai các quy định của Bộ Công an, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị CAND trong công tác tổ chức cán bộ, luân chuyển cán bộ, bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Công an xã...