Công bố kết quả bầu cử vào cuối tháng 3, khai mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội vào đầu tháng 4-2026

ANTD.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo bước đầu về chủ trương xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi); xem xét, thông qua Nghị quyết điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH…

chu-tich-quoc-hoi1.jpg
Quang cảnh phiên họp

Sáng 3-2, tại phiên họp thứ 54, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã xem xét một số nội dung quan trọng.

Cụ thể, Quốc hội đã nghe báo cáo bước đầu về chủ trương xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi). Trình bày tóm tắt Tờ trình Đề xuất xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, việc sửa đổi Luật Thủ đô nhằm hoàn thiện thể chế đặc thù, vượt trội, ổn định, có tầm nhìn dài hạn, phù hợp với vị trí, vai trò, tính chất riêng có của Thủ đô; đưa thể chế, pháp luật về Thủ đô trở thành lợi thế cạnh tranh, tạo dư địa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế “hai con số”.

Sau khi thảo luận, UBTVQH đã thống nhất về mặt chủ trương ban hành nghị quyết bổ sung về việc sửa đổi toàn diện Luật Thủ đô theo quy trình rút gọn, trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ nhất - Quốc hội khóa XVI.

vu-dai-thang.jpg
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại phiên họp

Nội dung quan trọng tiếp theo là UBTVQH đã xem xét, thông qua Nghị quyết điều chỉnh lần thứ hai cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI.

Phiên họp cũng xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 1-2026. Báo cáo cho thấy, cử tri và Nhân dân quan tâm sâu sắc đến công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Bên cạnh đó, cử tri cũng quan tâm về vấn đề việc làm, lương thưởng của người lao động trước, trong và sau Tết Nguyên đán; vấn đề an toàn khi tổ chức các lễ hội truyền thống đầu Xuân tại các địa phương…

Ngoài ra, UBTVQH cũng xem xét, thông qua Nghị quyết bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

chu-tich-quoc-hoi2.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, tuy số lượng nội dung tiến hành tại phiên họp không nhiều nhưng rất quan trọng, có ý nghĩa lớn, gắn với bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, thực hiện theo tinh thần các nghị quyết của Bộ Chính trị và của Quốc hội để phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn mới, đồng thời chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI sắp tới.

Về nhiệm vụ tới đây, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội phải chủ động, tập trung rà soát, thể chế hóa, cụ thể hóa kịp thời các nội dung trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; những vấn đề thực sự cần thiết, cấp bách có tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh.

Dự kiến, cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp sẽ diễn ra vào ngày 15-3-2026; công bố kết quả sớm nhất vào ngày 22-3-2026 và ngày 6-4-2026 sẽ khai mạc Kỳ họp thứ I, Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan, địa phương phân công cụ thể, rõ ràng, lãnh đạo tỉnh phải đi xuống địa bàn xã, phường, các đơn vị bầu cử để chỉ đạo; các thành viên UBTVQH được phân công tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Bầu cử quốc gia tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức bài bản, chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để cuộc bầu cử thành công, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Với tinh thần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ phối hợp chặt chẽ với Quốc hội để chuẩn bị tốt nhất cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Tin cùng chuyên mục