Công an quận Hoàn Kiếm chung tay hướng về đồng bào vùng lũ

ANTD.VN - Những ngày qua, mưa lớn đã làm một số tỉnh Tây Bắc như Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu bị ngập lụt nặng nề. Để hỗ trợ đồng bào vùng rốn lũ hiện đang vật lộn khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã phát động toàn thể CBCS trong đơn vị cùng chung tay hướng về Tây Bắc.

Sáng 7-8, Công an quận Hoàn Kiếm đã tổ chức buổi Lễ phát động thi đua đặc biệt, lập thành tích chào mừng 70 năm lực lượng Công an nhân dân thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (11/3/1948 – 11/3/2018), và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018).

Đợt thi đua đặc biệt này giúp CBCS Công an quận nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng lời dạy của Hồ Chủ tịch trong giai đoạn hiện nay, đồng thời động viên CBCS nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, ra sức học tập theo tấm gương đạo đức của Người.

Đại tá Hà Mạnh Hùng - Trưởng CAQ Hoàn Kiếm phát động Đợt thi đua

Chủ đề của đợt thi đua “Cán bộ, chiến sỹ Công an quận Hoàn Kiếm: Phát huy truyền thống anh hùng, nâng cao bản lĩnh, tính nhân văn, ra sức thi đua lập công dâng Bác, vì Thủ đô bình yên” được chia làm 3 đợt: Đợt 1 từ 1/8/2017 – 15/11/2017; Đợt 2 từ 16/11/2017 – 15/3/2018; Đợt 3 từ 16/3/2018 – 15/6/2018.

Ngay sau buổi Lễ phát động, Công an quận Hoàn Kiếm đã tổ chức quyên góp tiền ủng hộ người dân vùng rốn lũ Tây Bắc vừa phải trải qua trận lũ lịch sử. 

CAQ Hoàn Kiếm phát động 100% CBCS tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào vùng rốn lũ Tây Bắc

 Công an quận Hoàn Kiếm chung tay hướng về đồng bào vùng lũ ảnh 3

Việc làm thiết thực của CBCS CAQ Hoàn Kiếm phần nào giúp bà con vùng chịu ảnh hưởng do mưa lũ vượt qua khó khăn trước mắt

Cho đến thời điểm hiện tại, mưa lũ đã chấm dứt nhưng thiệt hại về người và của là rất lớn. Các công trình công cộng, nhà dân trở nên tan hoang, tiêu điều. Hàng ngàn mét khối bùn, đất, đá tảng cùng nước lũ cuồn cuộn khiến nhiều người mất tích, nhà cửa, vật dụng bị kéo sập, đời sống của người dân đảo lộn.

Toàn bộ số tiền quyên góp được, Công an quận Hoàn Kiếm sẽ cử đoàn công tác mang đến tận nơi vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do mưa lũ.