Xử lý “điểm nghẽn” bằng tư duy “có tình, có lý”
Những ngày đầu tháng 2-2026, khi nhu cầu mua bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết tăng cao, nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Khương Đình tiềm ẩn nguy cơ tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, gây mất mỹ quan đô thị và ùn tắc giao thông.
Thay vì xử phạt hành chính, Công an phường Khương Đình đã chủ động triển khai các biện pháp vừa quyết liệt, vừa mềm dẻo nhằm thay đổi thói quen của cả người bán lẫn người mua.
Ghi nhận của phóng viên An ninh Thủ đô ngày 5/2/2026 tại các khu vực tập trung đông điểm bán hoa, cây cảnh cho thấy, lực lượng chức năng đã chủ động căng dây phân định ranh giới trên vỉa hè. Phần diện tích phía trong được phép bày bán hàng hóa, phía ngoài dành làm lối đi cho người đi bộ, tuyệt đối không để hàng hóa tràn xuống lòng đường.
Trung tá Nguyễn Minh Thắng, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Khương Đình cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi không phải là cấm đoán người dân kinh doanh, mà là đưa hoạt động mua bán vào khuôn khổ. Việc căng dây giúp người dân tự giác xác định không gian bán hàng của mình. Cùng với đó, đơn vị phân công các tổ công tác gồm Cảnh sát trật tự và lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở thường xuyên ứng trực tại các điểm nóng, vừa bảo đảm an ninh trật tự, vừa nhắc nhở khách mua hàng không dừng đỗ xe dưới lòng đường gây ùn tắc.”
Cách làm tại Khương Đình là minh chứng rõ nét cho việc quán triệt, triển khai nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội tại Hội nghị giao ban công tác Công an tháng 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 2-2026.
Theo đó, lãnh đạo CATP Hà Nội yêu cầu Công an cơ sở phải chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý dứt điểm các điểm vi phạm trật tự đô thị, đặc biệt tập trung cao độ vào các khu vực chợ hoa, chợ Tết - nơi tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng.
Việc không “đánh trống bỏ dùi”, không chỉ ra quân theo đợt cao điểm rồi rút, mà duy trì lực lượng thường xuyên, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng tổ công tác đã giúp trật tự đô thị tại Khương Đình từng bước đi vào nền nếp.
Sự đồng thuận từ phía người dân
Một chủ kinh doanh hoa tại điểm chợ hoa Tết trên đường Kim Giang chia sẻ: “Lúc đầu thấy công an tuần tra, tôi cũng lo bị thu giữ hàng. Nhưng sau khi được các anh giải thích, hướng dẫn và căng dây phân định rõ vị trí được phép bày bán, tôi thấy rất hợp lý. Vỉa hè gọn gàng thì khách xem hoa cũng thoải mái hơn, bản thân mình bán hàng cũng yên tâm, không nơm nớp lo vi phạm.”
Không chỉ tại khu vực chợ hoa, phóng viên An ninh Thủ đô cũng ghi nhận sự chuyển biến về trật tự đô thị trên đoạn đường từ số 460 Khương Đình đi vào - nơi trước đó từng bị phản ánh tình trạng hàng quán lấn chiếm vỉa hè, xe cộ dừng đỗ vô tư sau biển cấm.
Sau khi báo chí phản ánh, Công an phường Khương Đình đã khẩn trương vào cuộc, tổ chức kiểm tra, nhắc nhở, kết hợp xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng dân cư.
Thực tiễn tại Khương Đình cho thấy, giải quyết vi phạm trật tự đô thị không chỉ là mệnh lệnh hành chính từ cấp trên, mà còn là bài toán về uy tín, niềm tin của lực lượng Công an cơ sở trước nhân dân. Khi người dân được lắng nghe, được giải thích thấu đáo và thấy rõ lợi ích chung, sự tự giác sẽ trở thành yếu tố quyết định.
Những phản ánh sát sao, kịp thời của báo chí thời gian qua cũng trở thành động lực để Công an phường Khương Đình nói riêng và Công an các địa bàn trên toàn thành phố Hà Nội nhìn nhận thẳng thắn các tồn tại, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý trật tự đô thị theo hướng căn cơ, lâu dài.