Thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thủ đô, thời gian qua, Công an phường Ngọc Hà liên tục đồng loạt ra quân, triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, dừng đỗ phương tiện sai quy định. Đây không chỉ là đợt cao điểm xử lý vi phạm, mà còn là “cuộc chiến” bền bỉ, thường xuyên của lực lượng công an cơ sở, tuy nhiên, vẫn còn đó ý thức, trách nhiệm của người dân.
Phường Ngọc Hà là địa bàn trung tâm, có nhiều tuyến phố nhỏ, ngõ hẹp, mật độ dân cư cao, lại nằm gần các cơ quan Trung ương, điểm tham quan, di tích lịch sử. Áp lực giao thông lớn khiến tình trạng dừng, đỗ xe tùy tiện dưới lòng đường, trên vỉa hè diễn ra phổ biến, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Trước thực trạng đó, bám sát chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội, Công an phường Ngọc Hà đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch ra quân với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
Trong đợt cao điểm giáp Tết Nguyên đán này, Công an phường Ngọc Hà không đơn độc, mà thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội cùng các lực lượng chức năng của UBND phường, tổ chức các tổ công tác liên ngành, tuần tra khép kín trên các tuyến phố, khu vực thường xuyên phát sinh vi phạm. Công tác tuyên truyền, nhắc nhở được triển khai song song với xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, góp phần từng bước lập lại trật tự đô thị trên địa bàn.
Ghi nhận thực tế cho thấy, trong những ngày ra quân quyết liệt, nhiều tuyến phố trên địa bàn phường đã trở nên thông thoáng hơn, tình trạng dừng đỗ xe trái phép giảm rõ rệt. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy, chỉ cần vắng bóng lực lượng chức năng trong một khoảng thời gian ngắn, tình trạng vi phạm lại có dấu hiệu tái diễn. Không ít người dân vẫn giữ thói quen tiện đâu đỗ đó, “né” giờ tuần tra, gây áp lực không nhỏ cho lực lượng công an cơ sở.
Chia sẻ với phóng viên, Trung tá Nguyễn Anh Đức, Trưởng Công an phường Ngọc Hà, thẳng thắn nhìn nhận: “Việc lập lại trật tự đô thị là nhiệm vụ khó, đòi hỏi sự vào cuộc thường xuyên, liên tục. Lực lượng Công an phường đã rất cố gắng, song do địa bàn rộng, nhiều tuyến phố nhỏ, trong khi quân số còn mỏng nên không thể bố trí lực lượng túc trực 24/24h tại tất cả các điểm. Một bộ phận người dân vẫn chưa thực sự tự giác chấp hành, còn tâm lý đối phó, chờ lúc vắng lực lượng để vi phạm”.
Theo Trung tá Nguyễn Anh Đức, để khắc phục tình trạng trên, Công an phường Ngọc Hà sẽ tiếp tục duy trì các tổ công tác liên ngành, tăng cường tuần tra vào các khung giờ “nhạy cảm”, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. “Quan điểm của chúng tôi là xử lý nghiêm nhưng không nhằm mục đích xử phạt cho bằng được, mà hướng tới thay đổi nhận thức, hình thành thói quen chấp hành pháp luật của người dân, để trật tự đô thị được duy trì bền vững”, Trưởng Công an phường Ngọc Hà nhấn mạnh.
Dẫu còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng tinh thần trách nhiệm, sự quyết liệt của lực lượng Công an phường Ngọc Hà, cùng sự phối hợp hiệu quả của Phòng CSGT - CATP Hà Nội và các lực lượng chức năng của UBND phường, đang tạo nên những chuyển biến tích cực, từng bước trả lại sự thông thoáng cho các tuyến phố.
Để trật tự đô thị thực sự đi vào nền nếp, bên cạnh nỗ lực của lực lượng chức năng, rất cần sự chung tay, tự giác của mỗi người dân. Khi ý thức chấp hành pháp luật được nâng lên, không chỉ khi có mặt lực lượng chức năng, phường Ngọc Hà mới thực sự trở thành địa bàn văn minh, an toàn, xứng đáng với vị trí trung tâm của Thủ đô.