Các trường hợp vi phạm được bàn giao Công an các xã, phường để xác minh, xử lý theo quy định.
Trong tổng số 335 trường hợp vi phạm, có 49 trường hợp được phát hiện thông qua hệ thống camera giám sát (47 vi phạm về trật tự đô thị, 2 vi phạm về trật tự giao thông); 286 trường hợp được ghi nhận qua công tác phản ánh trực tiếp tại hiện trường bằng hình ảnh (284 vi phạm về trật tự đô thị, 2 vi phạm về trật tự giao thông). Nổi lên về tình hình vi phạm là tình trạng các điểm kinh doanh hoa Tết tự phát tại khu vực không được Sở Công thương cấp phép cho các Ủy ban nhân dân phường tổ chức chợ hoa Tết.
Qua thống kê, một số xã, phường có số trường hợp vi phạm trật tự đô thị cao gồm: Thanh Liệt (24 trường hợp); Ô Diên (18 trường hợp); Phúc Thọ (12 trường hợp); Hà Đông (11 trường hợp); An Khánh, Hồng Hà, Tây Tựu, Việt Hưng, Bồ Đề, Long Biên, Đại Mỗ (mỗi địa bàn ghi nhận 10 trường hợp vi phạm).
Việc tăng cường ứng dụng hệ thống camera giám sát và tiếp nhận phản ánh trực tiếp vi phạm tại hiện trường góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự đô thị, đồng thời từng bước hình thành ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng. Trong thời gian tới, Công an thành phố Hà Nội sẽ tiến hành thí điểm sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) để tiến hành ghi nhận hình ảnh vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường tại các khu vực chưa có camera AI giám sát.