Công an Hà Nội và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan: Phối hợp, đẩy mạnh truy bắt tội phạm xuyên quốc gia

ANTD.VN -Ngày 20-8, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội có buổi tiếp Đoàn Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan do Đại tướng Torsak Saardpark - Cố vấn đặc biệt, Cơ quan Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng đã khái quát tình hình kinh tế xã hội cũng như ANTT của Thủ đô Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Theo đó, trong thời gian qua, quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam – Thái Lan ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, thực thi pháp luật...

Đại diện Công an TP Hà Nội và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan tại buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng cho biết: Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của cả nước, vì vậy việc đảm bảo ANTT được đặt lên hàng đầu. Trong những năm qua, quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Thái Lan, trong đó mối quan hệ giữa Công an TP Hà Nội và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đặc biệt là Cảnh sát thủ đô Bangkok  đã không ngừng phát triển. Nhiều hoạt động ngoại giao, sự kiện văn hóa do Đại sứ quán Thái Lan tổ chức tại Hà Nội đều được CATP phối hợp, giúp đỡ đã thành công tốt đẹp. CATP Hà Nội luôn nỗ lực đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô, trong đó các cơ quan doanh nghiệp cũng như khách du lịch Thái Lan đến Hà Nội.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng tặng quà lưu niệm cho Đại tướng Torsak  Saardpark

Về hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan trên cơ sở các thỏa thuận đã ký giữa hai Chính phủ trong hợp tác phòng, chống tội phạm đã đạt được những kết quả tích cực nhất là trao đổi thông tin mà 2 bên cùng quan tâm phối hợp xử lý các vụ việc liên quan đến công dân nước này vi phạm pháp luật ở nước kia; cử đoàn trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau, duy trì hợp tác đào tạo giữa lực lượng cảnh sát 2 bên, đặc biệt là sự hợp tác giữa Học viện Cảnh sát 2 nước giúp nâng cao chất lượng và năng lực nghiên cứu trong công tác giảng dạy của lực lượng Cảnh sát Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo, chỉ huy các phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội cùng Đoàn Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan 

Trong thời gian tới, trên cơ sở quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa lực lượng Công an Hà Nội và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, trong bối cảnh tình hình diễn biến tội phạm quốc tế khu vực rất phức tạp, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng mong muốn lực lượng cảnh sát 2 bên tiếp tục thực hiện kế hoạch trao đổi hàng năm theo thỏa thuận nhằm tăng cường sự hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm công tác nhất là trong lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người.

Bên cạnh đó đẩy mạnh phối hợp xác minh, truy bắt các đối tượng truy nã từ nước này trốn sang nước kia; trao đổi thông tin về các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia có đối tượng là công dân của nước mình và nước thứ 3 nhất là tội phạm kinh tế, hình sự, ma túy và tội phạm mua bán người trên cơ sở nguyên tắc phù hợp với pháp luật mỗi nước và thông lệ quốc tế.

Vui mừng với kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã đạt được trong thời gian qua, Đại tướng Torsak  Saardpark khẳng định, mối quan hệ hợp tác giữa hai bên đang phát triển tốt đẹp, đi vào thực chất, đạt hiệu quả cao.  Đại tướng Torsak  Saardpark đánh giá cao Công an TP Hà Nội thời gian đã không để xảy ra các vấn đề phức tạp như khủng bố, biểu tình… 

Cảm ơn sự tiếp đón trang trọng, thân mật của lãnh đạo Công an TP Hà Nội, Đại tướng Torsak  Saardpark và đoàn công tác mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác tích cực từ Công an TP Hà Nội; đồng thời trong thời gian tới, hai bên tiếp tục gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm để góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia ngày càng phát triển tốt đẹp.