Con thi trượt lớp 10, bố giết mẹ

ANTĐ - Chỉ vì đứa con trai thứ 5 không thi đậu vào lớp 10, trong bữa cơm trưa hai vợ chồng cãi nhau, Nguyễn Minh Mẫn (SN 1967, trú xóm 23, xã Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An) đã cầm dao đâm vợ 2 nhát khiến vợ tử vong ngay sau đó.

Nguyễn Minh Mẫn tại phiên tòa

Sáng ngày 16-11, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt 18 năm tù giam đối bị cáo Nguyễn Minh Mẫn về tội “giết người”.

Theo bản cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, trưa ngày 10-8 trong lúc ăn cơm, Mẫn và vợ là chị Trần Thị Lý đã xảy ra cãi vã nhau về chuyện cậu con trai Nguyễn M.B thi trượt lớp 10. Mẫn đổ tội vợ không biết dạy dỗ con.

Sau một lúc đôi co Mẫn đã lấy con dao trên bàn ăn đâm một nhát vào tay trái và một nhát vào ngực vợ. Lãnh hai cú đâm của chồng chị Lý đã tử vong ngay sau đó.

Tại phiên tòa, Mẫn rất hối hận và thành khẩn khai nhận do quá bức xúc, không kiềm chế được nên dẫn đến hậu quả trên.

Được biết Nguyễn Minh Mẫn và Trần Thị Lý có với nhau 6 mặt con, trong đó 2 người con đã lập gia đình. Nguyễn M.B là người con thứ 5.

Với hành vi nói trên, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Nguyễn Minh Mẫn 18 năm tù giam.