Côn đồ trêu ghẹo cô gái, rồi đánh người dã man người vô can

ANTĐ - Thấy có một thanh niên nhìn mình khi đang trêu ghẹo một cô gái, tức giận đối tượng Trần Lê Vũ cùng đồng bọn đánh người này gây tàn tật vĩnh viễn 50%.

Chiều 9-3, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Vũ Lê (SN 1994) 12 năm tù; Nguyễn Hoàng Vũ, (SN 1993) 9 năm tù và Nguyễn Bá Quốc Tuấn, (SN 1992) 8 năm tù - cả ba bị cáo đều trú tại TP.HCM) về tội “giết người”.

 Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 7-6-2014, Trần Lê Vũ, Tuấn, Hoàng Vũ cùng Nguyễn Hữu Tài và hai người khác tổ chức uống rượu tại một quán nhậu 216 ở ấp Dân Thắng 1, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Đến rạng sáng 8-6-2014, tại quán Ốc 216, một cô gái (không rõ lai lịch) đi bộ đến mua ốc. Thấy cô gái này, Lê Vũ buông lời chọc ghẹo, cô gái này bỏ đi. Lê Vũ liền đi theo cô gái chọc ghẹo nên dẫn đến cự cãi. Cùng lúc, Nguyễn Trung Thủy đi ngang qua thấy cãi nhau nên đứng nhìn, Lê Vũ liền lớn tiếng “Mày nhìn cái gì?” rồi xông vào đánh Thủy.

Thủy chống lại liền bị Lê Vũ dùng một cái chậu cây cảnh ném Thủy. Tuấn, Hoàng Vũ cũng chạy tới, Thủy thấy vậy hoảng sợ chạy trốn vào trong quán cà phê gần đó. Tuấn và Hoàng Vũ cầm cây cần câu xếp đuổi đánh Thủy. Tiếp đó, Hoàng Vũ, Tuấn và Lê Vũ nhặt gạch đập vào đầu Thủy khiến nạn nhân gục xuống. Gây án xong, cả bọn về quán ốc trên nhậu tiếp. Kết quả giám định pháp y, nạn nhân Thủy bị dập thái dương trái, lõm sọ, tỷ lệ thương tích vĩnh viễn 50%.

Với hành vi trên, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có đủ căn cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giam các đối tượng về hành vi giết người. Mức án phạt tù trên là cái giá các bị cáo phải trả cho thói côn đồ.