Có thể là tai nạn nghề nghiệp

ANTĐ - Ở góc độ chuyên môn, bác sĩ Trần Thị Bích Hạnh, Trưởng khoa Gây mê-Hồi sức, Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba (Hà Nội) chia sẻ, đối với các trường hợp phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch, e ngại nhất là những trẻ có kèm theo bệnh lý tim bẩm sinh. Tuy nguyên nhân cụ thể dẫn đến 3 ca tử vong ở Khánh Hòa chưa được làm rõ, song nhiều khả năng liên quan tới quy trình thực hiện gây mê. 

Bác sĩ Trần Thị Bích Hạnh phân tích: “Là người trong nghề, chúng tôi nghĩ rằng đây là tai nạn nghề nghiệp chứ không phải do sự tắc trách của cán bộ y tế. Hơn nữa, tôi được biết, bác sĩ tham gia gây mê để phẫu thuật cho các cháu dị tật ở Nha Trang là bác sĩ Bình – một người rất có kinh nghiệm, chuyên môn cao trong việc gây mê và có thời gian làm phó khoa ở Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba, cũng đã từng tham gia thực hiện rất nhiều cuộc phẫu thuật từ thiện cho trẻ sứt môi, hở hàm ếch. Dù vậy, đối với trẻ nhỏ, nhất là với những trẻ có dị tật thì việc gây mê trước khi phẫu thuật là rất khó và phức tạp”.