Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tập đoàn FLC (mã FLC ). Theo đó, ngày hủy đăng ký giao dịch là 31/12/2025, phiên giao dịch cuối cùng của cổ phiếu FLC trên hệ thống UPCoM là ngày 30/12/2025.
Tổng khối lượng cổ phiếu bị hủy đăng ký giao dịch là hơn 710 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị hủy đăng ký khoảng 7.100 tỷ đồng.
Nguyên nhân FLC bị buộc rời UPCoM là do doanh nghiệp bị hủy tư cách công ty đại chúng theo công văn ban hành ngày 18/12/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thuộc trường hợp phải hủy đăng ký giao dịch theo quy định.
Trước đó, ban lãnh đạo FLC đã đưa ra kế hoạch đưa cổ phiếu FLC trở lại giao dịch trên sàn chứng khoán.
Cụ thể, tại ĐHĐCĐ bất thường hồi tháng trước, Ban lãnh đạo doanh nghiệp này cho biết, FLC đã và đang tích cực phối hợp với một số đơn vị kiểm toán độc lập, đồng thời cung cấp đầy đủ hồ sơ, dữ liệu tài chính để phục vụ cho quá trình đánh giá sơ bộ tình hình tài chính của tập đoàn.
Theo kế hoạch được công bố, FLC đặt mục tiêu hoàn tất việc phát hành các báo cáo tài chính giai đoạn 2021–2024 trong năm 2025, đồng thời công bố báo cáo tài chính năm 2025 ngay trong quý I/2026.
Sau khi hoàn thiện toàn bộ hồ sơ tài chính và kiểm toán, tập đoàn sẽ gửi báo cáo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán để tiến hành các thủ tục cần thiết nhằm khôi phục giao dịch cổ phiếu, dự kiến trong quý I/2026.
Tuy nhiên, đến thời điểm này, FLC vẫn chưa thể phát hành các báo cáo tài chính kiểm toán như kỳ vọng và kế hoạch trở lại sàn chứng khoán đổ bể.
Cùng với FLC, 3 cổ phiếu khác thuộc hệ sinh thái này cũng bị hủy giao dịch. Trong đó gồm: Hơn 14,9 triệu cổ phiếu Công ty CP Đầu tư Khai khoáng và Quản lý tài sản FLC (mã: GAB); hơn 165,3 triệu cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu (KLF); Gần 182,7 triệu cổ phiếu của Công ty CP Nông dược HAI (HAI) cũng chính thức bị hủy giao dịch kể từ ngày 31/12/2025.
Ngoài ra, các doanh nghiệp khác trong hệ sinh thái FLC đã bị hủy tư cách công ty đại chúng trước đó gồm: Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes (FHH), Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (AMD).
Ngoài ra, cổ phiếu của Công ty CP Chứng khoán BOS (mã ART) cũng đã bị hủy niêm yết bắt buộc, bị phạt đình chỉ hoạt động kinh doanh chứng khoán, nhưng chưa có quyết định chính thức việc hủy tư cách đại chúng.
Như vậy, toàn bộ các doanh nghiệp trong hệ sinh thái FLC đã dần rời sàn chứng khoán sau vụ ông Trịnh Văn Quyết bị xử lý hình sự về tội "thao túng chứng khoán" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".