Có 2 con nhỏ vẫn bán dâm giá bạc triệu

ANTĐ - Tại phiên tòa phúc thẩm hôm qua (30-12), xét thấy bị cáo có hoàn cảnh khó khăn và là người dân tộc ít người nên sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, TAND TP Hà Nội đã quyết định chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo, đồng thời chuyển từ hình phạt 8 tháng tù giam sang cho hưởng án treo đối với Sây Mả về tội “Môi giới mại dâm”. 

Xem xét lại bản án sơ thẩm, HĐXX phúc thẩm làm rõ, vào thời điểm dẫn mối cho “đồng nghiệp” cùng đi bán dâm, bị cáo Sây Mả (SN 1990, trú ở xã Vĩnh Trường, huyện An Phú, An Giang) đang có 2 con nhỏ nhưng nhờ bố mẹ đẻ nuôi dưỡng giúp. Chiều 2-7-2015, Sây Mả nhận được điện thoại của một người đàn ông yêu cầu rủ thêm 1 cô gái nữa cùng đi bán dâm. Tuy nhiên, do khi ấy không gọi được ai đi cùng nên Sây Mả hẹn khi nào bố trí được sẽ báo lại cho khách sau.

Tối 3-7-2015, sau khi thuyết phục được cô gái tên Lê Thị T (SN 1996, ở Thanh Hóa) cùng đi bán dâm, Sây Mả lập tức gọi điện cho người đàn ông hôm trước. Chấp nhận giá cả mua bán dâm là 1 triệu đồng/lượt/người, ngay sau đó 2 cặp nam nữ gặp nhau ở một nhà nghỉ thuộc phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Đến 0h30 ngày 4-7, giữa lúc Sây Mả cùng cô bạn vẫn đang chiều khách tại nhà nghỉ  thì bị lực lượng công an kiểm tra hành chính, phát hiện. 

Quá trình xét xử còn cho thấy, ngoài thu 2 triệu đồng mua bán dâm, đối tượng còn thu thêm của khách 200.000 đồng tiền taxi. Nếu vụ việc trót lọt, Sây Mả sẽ chỉ đưa lại cho cô bạn “đồng nghiệp” 700.000 đồng và sẽ hưởng lợi 300.000 đồng công môi giới bán dâm.