Về quê vẫn tranh thủ điều hành dàn “chân dài” bán dâm giá bạc triệu

ANTĐ - Trên đường về quê, nhận điện thoại của khách, Mơ vẫn tranh thủ điều 3 gái mại dâm đi phục vụ.

Cuối phiên xét xử sáng nay (1-4), TAND TP Hà Nội đã chấp nhận kháng cáo của Nguyễn Thị Mơ (SN 1978, trú ở thôn 2, xã Mễ Xá, Đông Triều, Quảng Ninh) để giảm hình phạt từ 36 tháng tù xuống còn 24 tháng tù giam về tội “Môi giới mại dâm”. Lý do để tòa giảm án cho “tú bà” này là bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải; ra đầu thú; đang nuôi con nhỏ và gia đình thuộc diện hộ nghèo ở địa phương.

Quá trình xét xử phúc thẩm cho thấy, chiều 26-7-2014, trên đường Nguyễn Thị Mơ đi ô tô khách từ Hà Nội về Quảng Ninh thăm gia đình thì nhận được điện thoại “đặt hàng” của anh Phan Văn Thành, trú ở quận Ba Đình. Khi ấy, anh Thành đề nghị Mơ bố trí cho 3 “chân dài” để anh này cùng 2 người bạn được vui vẻ.

Về quê vẫn tranh thủ điều hành dàn “chân dài” bán dâm giá bạc triệu ảnh 1

"Tú bà" Nguyễn Thị Mơ tại phiên tòa phúc thẩm

Nhận ra người quen, đối tượng lập tức nhận lời, và ra giá với anh Thành là mỗi gái bán dâm phải nhận được 1 triệu đồng/lượt. Nhận được tín hiệu “Ok” của khách quen, Mơ tức tốc bấm máy gọi điện cho Vũ Thị Hằng (SN 1984, quê ở Hải Phòng) đến một nhà nghỉ ở phố Kim Mã “tiếp khách”.

Ngoài ra, Mơ còn yêu cầu Hằng kéo thêm một “chân dài” nữa tên Nguyễn Thị Diễm Hương (SN 1980, cũng ở Hải Phòng) cùng đi bán dâm. Chưa đủ số lượng nhân viên theo yêu cầu, “tú bà” quê Quảng Ninh tiếp tục gọi điện điều Vương Hồng Nhung (SN 1994, ở Hà Nội) đến ngay phòng Vip 2 của nhà nghỉ ở phố Kim Mã để "hành nghề".

Trước đó, theo "hợp đồng" giữa Mơ cùng các gái bán dâm trong đường dây, sau mỗi lần “đi khách”, mỗi “chân dài” đều phải cắt lại ít nhất 200.000 đồng tiền công môi giới cho “tú bà” này. Và rồi tại nhà nghỉ ở phố Kim Mã, 3 “chân dài” trong đường dây mại dâm của Mơ đã nhanh chóng có mặt để phục vụ anh Thành cùng 2 người đàn ông không biết mặt, rõ tên.

Thế nhưng giữa lúc 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ thì bất ngờ bị lực lượng CAQ Ba Đình kiểm tra, phát hiện quả tang. Ngay khi làm việc với cơ quan công an, cả khách mua dâm lẫn gái bán dâm đều khai nhận họ "vui vẻ" được với nhau là do Nguyễn Thị Mơ môi giới.

Tại phiên tòa phúc thẩm, một lần nữa bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi môi giới mại dâm như bản án sơ thẩm xác định. Đồng thời khai nhận thêm, ngay khi nhận được tin giàn “chân dài” bị cơ quan công an tạm giữ, Mơ rất sợ hãi nên không dám về nhà như ý định ban đầu mà tạt ngay vào nhà người quen ở Hải Dương tá túc cho tới ngày 29-9-2014 mới chịu ra đầu thú tại cơ quan công an.

Trình bày về mối quan hệ với anh Thành, Mơ khai vào thời điểm môi giới mại dâm nêu trên, chị ta đang làm việc tại một quán karaoke ở Hà Nội. Thi thoảng anh Thành cùng bạn bè lại kéo nhau đến đây liên hoan văn nghệ nên Mơ quen biết người đàn ông này. Trước khi môi giới mại dâm cho các “chân dài”, chị ta cũng từng vài lần đi chơi với khách “Vip” của quán hát.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX đánh giá bản án sơ thẩm ngày 15-12-2014 của TAND quận Ba Đình đã chưa áp dụng hết tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. Mặt khác, tại cấp phúc thẩm, bị cáo đã xuất trình thêm được một số tình tiết mới quy định tại khoản 2, Điều 46-BLHS. Do đó, cần chấp nhận đơn kháng cáo để giảm một phần hình phạt tù cho bị cáo. Từ đó, TAND TP Hà Nội chỉ quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Mơ 24 tháng tù giam.