CLB TP.HCM đàm phán đưa Công Phượng trở lại V-League 2020

ANTD.VN - Lãnh đạo CLB TP.HCM xác nhận đang trong quá trình đàm phán với Sint-Truidense (Bỉ) và HAGL để đưa tiền đạo Nguyễn Công Phượng về đá V-League 2020, sau thời gian dài ngồi dự bị tại trời Âu.

Thị trường chuyển nhượng mùa Đông mở cửa chính là thời điểm để CLB TP.HCM thực hiện tham vọng đưa Công Phượng từ Bỉ về sân Thống Nhất trong mùa 2020. Vướng mắc lúc này là Công Phượng vẫn còn nửa năm hợp đồng với Sint-Truidense.

Sang Bỉ chỉ ngồi dự bị, về V-League là lựa chọn phù hợp với Công Phượng lúc này

"Thủ tục rất phức tạp và phải giải quyết xong với đội bóng nước Bỉ rồi mới đủ tư cách làm việc cùng HAGL. Hiện việc đàm phán đã đạt tới 80-90% song vẫn chưa thể khẳng định điều gì vào lúc này", đại diện CLB TP.HCM tiết lộ với báo chí.

Công Phượng chuyển tới Sint-Truidense hồi đầu tháng 7-2019 theo hợp đồng cho mượn 1 năm từ HAGL. Anh được ghi nhận là cầu thủ đầu tiên được một đội bóng giải VĐQG Bỉ chiêu mộ. Thế nhưng kể từ đó đến nay, Công Phượng gần như "chôn chân" trên ghế dự bị và người hâm mộ lo ngại tài năng của tiền đạo 24 tuổi này sẽ thui chột.

Nếu mọi việc tiến triển thuận lợi, có thể ngay tuần tới, CLB TP.HCM sẽ công bố thương vụ đưa Công Phượng về Việt Nam thành công.

Trước đó, đội chủ sân Thống Nhất gây chú ý khi ký hợp đồng 3 năm với thủ môn U23 Việt Nam Bùi Tiến Dũng, người chịu phận "đời thừa" tại CLB Hà Nội trong suốt mùa giải 2019.

Với những bước đi vừa qua, đương kim á quân V-League cho thấy tham vọng lớn ở mùa 2020, mùa giải mà họ sẽ chinh chiến cả 3 đấu trường khốc liệt là: vòng sơ loại AFC Champions League, V-League và Cúp quốc gia.