Chương trình nghệ thuật "Bài ca nâng bước quân hành": Tri ân sự hy sinh xương máu của lớp thế hệ cha anh

ANTD.VN - Tối 19/12 tại Nhà hát Quân đội (Hà Nội), Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Cục công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an) tổ chức chương trình nghệ thuật “Bài ca nâng bước quân hành”, nhân kỷ niệm 74 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2018) và 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2018).

Tham dự chương trình nghệ thuật có: Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN; Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an); Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyến huấn, Tổng cục Chính trị QĐNDVN.

Chương trình nghệ thuật quy tụ đông đảo nghệ sĩ, ca sĩ của hai nhà hát, hai lực lượng. Đây cũng là dịp để nghệ sĩ Quân đội và CAND gặp mặt, biểu diễn những bài ca đi cùng năm tháng, tuyên truyền những tác phẩm đã từng đạt giải cao tại các kỳ liên hoan, hội diễn chuyên nghiệp toàn quân, toàn quốc về đề tài lực lượng vũ trang đến với công chúng cả nước. 

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn và Trung tướng Lê Hiền Vân tặng hoa các nghệ sỹ.

"Bài ca nâng bước quân hành” gồm các tiết mục ngợi ca Đảng, Bác Hồ, truyền thống QĐND, CAND, tình yêu quê hương đất nước như: “Tượng đài chiến thắng”, “Người về thăm quê”, “Những chiến công thầm lặng”, “Thanh âm người lính”, “Giữ cho cuộc sống bình yên”...

Qua các ca khúc cách mạng, khán giả được cùng nhau ôn lại chặng đường 74 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của QĐNDVN với những chiến công hiển hách. Cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an hôm nay luôn khắc ghi, tri ân sự hy sinh xương máu của biết bao thế hệ cha anh đi trước, luôn nguyện tiếp bước đóng góp công sức vào sự phát triển, bình yên của đất nước, quê hương.

Một tiết mục tại đêm diễn

Chương trình cũng khẳng định giá trị văn hóa, tư tưởng của thời đại qua những bản hùng ca bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Thể hiện ý chí, niềm tin, niềm tự hào, khẳng định sức mạnh “đoàn kết - quyết thắng” của cán bộ, chiến sĩ quân đội và công an dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ vĩ đại trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.