Chuẩn bị thật tốt để tuyển chọn công dân nhập ngũ và tham gia Công an nhân dân năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Ngày 17-12, UBND thành phố Hà Nội tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn chủ trì hội nghị. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cùng dự.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn trao tặng Cờ thi đua của UBND Thành phố cho 8 tập thể

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn trao tặng Cờ thi đua của UBND Thành phố cho 8 tập thể

Năm 2020, lực lượng vũ trang Thủ đô đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xử lý hậu quả thiên tai, sự cố môi trường và là lực lượng tiên phong trên tuyến đầu phòng, chống dịch

Covid-19. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã hoàn thành 100% nhiệm vụ công tác quân sự năm 2020; thường xuyên phối hợp với CATP Hà Nội và các lực lượng khác nắm chắc tình hình và bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa… diễn ra trên địa bàn. Lực lượng vũ trang Thủ đô đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp giải quyết kịp thời các điểm nóng ngay từ cơ sở...

Trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, thành phố đã hoàn thành 100% chỉ tiêu với 3.500 công dân, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn nhấn mạnh, năm 2021 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, vì vậy, lực lượng vũ trang Thủ đô cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ Quân đội, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các quận, huyện, thị ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lê Hồng Sơn nhấn mạnh, nhằm thực hiện tốt chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Bộ Tư lệnh Thủ đô tham mưu xây dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố về công tác quân sự, quốc phòng trên địa bàn; chỉ đạo tốt diễn tập khu vực phòng thủ các quận, huyện, thị xã. Cùng với đó là phối hợp với CATP Hà Nội và các lực lượng khác bảo đảm an ninh, an toàn các ngày lễ, Tết, sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn, đặc biệt là trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trước mắt là chuẩn bị thật tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn công dân tham gia Công an nhân dân năm 2021.