Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas, do Tổng thống Mỹ Donald Trump hậu thuẫn, đã có hiệu lực hồi tháng 10 vừa qua. Kế hoạch hòa bình ở Gaza sẽ bước vào giai đoạn thứ 2 sau khi Hamas trao trả nốt thi thể của những con tin đã thiệt mạng.
Mới đây, ông Witkoff đã đăng trên mạng xã hội cho biết, các đại diện của Mỹ, Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ đã thảo luận về việc chuyển sang giai đoạn 2. Ông nói rằng họ bày tỏ sự ủng hộ đối với việc sớm thành lập “hội đồng hòa bình” để quản lý vùng đất này, bao gồm tái thiết và duy trì an ninh.
Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết các đại biểu của những nước nói trên cũng thảo luận về phát triển cơ sở hạ tầng, hợp tác về tài nguyên và các vấn đề khác cần thiết cho sự phục hồi của Gaza.
Hôm 20-12, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, người đứng đầu cơ quan tình báo nước này và một phái đoàn Hamas đã trao đổi quan điểm về các điều kiện cần thiết để thúc đẩy kế hoạch hòa bình. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có kế hoạch đi Mỹ để gặp Tổng thống Trump.
Giai đoạn 2 của kế hoạch hòa bình ở Dải Gaza bao gồm các vấn đề mà cả Israel và Hamas đều muốn tránh, ví dụ như việc giải trừ quân bị của Hamas và mở rộng các khu vực mà lực lượng Israel phải rút lui. Dự kiến các cuộc đàm phán về vấn đề này sẽ gặp khó khăn.