Châu Âu thắt chặt an ninh tại các chợ Giáng sinh

ANTD.VN - Các chợ Giáng sinh châu Âu năm nay mở cửa trong bối cảnh an ninh được thắt chặt và chi phí vận hành tăng cao, khi Đức, Pháp và các khu vực khác của châu Âu ứng phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với an toàn công cộng.

Hàng loạt biện pháp an ninh bổ sung

Tại Đức, chi tiêu cho an ninh đối với các sự kiện công cộng - bao gồm cả các chợ Giáng sinh - đã tăng khoảng 44% trong 3 năm qua, theo một cuộc khảo sát mới của Hiệp hội Tiếp thị Thành phố và Thị trấn Liên bang. Chợ chính của Thủ đô Berlin đã khai trương mùa này với các hàng rào bê tông, hệ thống giám sát video được tăng cường và sự hiện diện của lực lượng an ninh tư nhân được mở rộng. Một số đô thị nhỏ hơn cảnh báo rằng các yêu cầu bổ sung có thể buộc họ phải thu hẹp quy mô hoặc hủy bỏ các chợ vào năm tới. “Các yêu cầu ngày càng trở nên nghiêm ngặt hơn. Các biện pháp tăng cường này giúp du khách cảm thấy an toàn hơn”, ông David Russ, một quản lý tại Gendarmenmarkt của Berlin cho biết.

6.jpg
Hình ảnh từ trên cao cho thấy cây thông Noel truyền thống cao 45m, một trong những cây thông lớn nhất thế giới, tại chợ Giáng sinh ở Dortmund vào ngày 5-12-2025

Sau hàng loạt vụ tấn công chết người tại các chợ Giáng sinh trong những năm gần đây, nhất là vụ tấn công bằng xe SUV hồi tháng 12 năm ngoái tại chợ Giáng sinh Magdeburg, khiến 6 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương, chính quyền địa phương buộc phải tăng cường các biện pháp an ninh tại hơn 3.000 chợ Giáng sinh trên khắp nước Đức. Theo hiệp hội thương mại DSBEV, đại diện cho lợi ích của khoảng 5.600 doanh nghiệp kinh doanh hội chợ, chủ yếu là các doanh nghiệp gia đình ở Đức, các chợ này thu hút khoảng 170 triệu lượt khách mỗi năm và tạo ra doanh thu hàng năm “vài trăm triệu euro”.

Nhiều thành phố của Đức đã tăng cường cơ sở hạ tầng, sửa đổi kế hoạch kiểm soát đám đông và tăng cường giám sát tại các cuộc tụ họp lớn trong mùa lễ hội. Trong khi nhiều thị trấn nhận được một số khoản tài trợ từ ngân sách để vận hành các chợ Giáng sinh, các đô thị nhỏ hơn và các nhà tổ chức tư nhân thường phải gánh chịu phần lớn chi phí. Các quan chức địa phương đã bắt đầu kêu gọi 16 tiểu bang của Đức chia sẻ gánh nặng tài chính này, lập luận rằng các biện pháp chống khủng bố vượt ra ngoài trách nhiệm của các nhà tổ chức sự kiện địa phương.

Pháp cũng đã có những động thái tương tự. Chính quyền đã hủy bỏ buổi hòa nhạc đêm Giao thừa hàng năm trên đại lộ Champs-Élysées sau khi cảnh sát bày tỏ lo ngại về hiệu quả quản lý đám đông cũng như mối đe dọa khủng bố “rất cao” mà Bộ Nội vụ đã cảnh báo. Bộ này đã phân loại các chợ Giáng sinh và các lễ hội mùa đông khác là các sự kiện “có rủi ro cao”, khiến các thành phố phải triển khai thêm cảnh sát, thiết lập các điểm kiểm tra mới và áp đặt các hạn chế ra vào khi cần thiết.

4.jpg
Cảnh sát vũ trang hạng nặng tại chợ Giáng sinh ở Essen, Đức

Các quốc gia châu Âu khác cũng đang tăng cường hoạt động lễ hội của họ. Theo tờ The Sun, chợ Giáng sinh nổi tiếng ở Salzburg, Áo - nơi thu hút khoảng 1,5 triệu du khách mỗi năm - hiện được giám sát bởi lực lượng an ninh tư nhân 24/7 và mạng lưới 33 camera chuyên dụng. Ở những nơi khác tại Áo, bao gồm cả vùng Styria quê hương của diễn viên Arnold Schwarzenegger, một số chợ đã bị hủy bỏ hoàn toàn vì ban tổ chức cho biết họ không đủ khả năng chi trả cho các biện pháp an ninh bắt buộc.

Tại Prague, Ba Lan, các khối bê tông lớn đã được đặt dọc theo các bờ kè nổi tiếng và xung quanh các khu vực giao thông chính, trong khi cảnh sát tăng cường tuần tra để giám sát các mục tiêu tiềm năng. Tại Budapest, Hungary, nhiều sĩ quan mặc thường phục được triển khai tuần tra trong đám đông để xác định hành vi đáng ngờ và cải thiện tốc độ phản ứng.

5.jpg
Các sĩ quan cảnh sát tuần tra chợ Giáng sinh tại Magdeburg, Đức

Phản ứng trước mối đe dọa tăng cao

Ông Ben Cohen, một nhà phân tích cấp cao tại Tổ chức Bảo vệ Dân chủ (có trụ sở tại Washington, Mỹ) cho rằng các nhà chức trách châu Âu đang đánh giá mùa lễ hội 2025 với mức độ nghiêm trọng cao hơn. “Mức độ đe dọa so với năm ngoái còn nghiêm trọng hơn, đó là lý do tại sao các nhà chức trách ở Đức và Pháp đang tăng cường các biện pháp an ninh tại các chợ và hội chợ Giáng sinh năm nay. Trong năm qua, cả hai quốc gia đều đã trấn áp các hoạt động của phần tử Hồi giáo cực đoan, vì vậy họ sẽ đặc biệt cảnh giác vào thời điểm này trong năm”, ông Ben Cohen nói.

Ông nói thêm: “Nói rộng hơn, cả các lễ hội của Cơ đốc giáo và Do Thái đều được coi là mục tiêu dễ bị tấn công của các phần tử thánh chiến, bằng chứng là vụ tấn công vào một giáo đường Do Thái ở Manchester vào ngày Yom Kippur hồi tháng 10. Giáng sinh và Lễ Phục sinh đều tiềm ẩn những rủi ro tương tự, vì vậy việc tăng cường cảnh giác và sự hiện diện mạnh mẽ nhưng kín đáo của lực lượng cảnh sát vũ trang là điều chắc chắn cần thiết”.

“Câu hỏi thực sự là tại sao các Chính phủ châu Âu lại chỉ chăm chăm triển khai an ninh đặc biệt chỉ để người dân có thể an toàn ăn mừng một truyền thống vốn là trung tâm của đời sống châu Âu trong nhiều thế kỷ?”, Alan Mendoza, Giám đốc điều hành của Hiệp hội Henry Jackson (một tổ chức tư vấn chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia xuyên Đại Tây Dương có trụ sở tại Vương quốc Anh) đặt câu hỏi. Ông Mendoza cho rằng, người châu Âu đang tự khiến mình phải vượt qua nhiều lớp an ninh thay vì gây khó khăn cho những kẻ đang gieo rắc hận thù và gây ra mối đe dọa. “Châu Âu cần một chiến lược quyết liệt nhắm vào những kẻ cực đoan bởi vì không thể giải quyết vấn đề này mãi mãi bằng cách tăng cường an ninh. Mỗi năm an ninh sẽ được tăng cường trừ khi các nguyên nhân gốc rễ được giải quyết”, ông Mendoza nói.

Nhiều chợ ở châu Âu vẫn mở cửa và tiếp tục thu hút lượng người tham dự đáng kể, mặc dù trong điều kiện an ninh nghiêm ngặt hơn. Các quan chức ở một số quốc gia cho biết các biện pháp này có thể sẽ được duy trì miễn là mức độ đe dọa vẫn ở mức cao.

Tin cùng chuyên mục