Chú trọng công tác phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn

ANTD.VN - Chiều nay (14-3), Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã chủ trì lễ ký giao ước thi đua phong trào "Vì An ninh Tổ quốc" năm 2019 của Cụm thi đua số 5.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải  phát biểu tại buổi lễ 

Cùng dự lễ ký kết có đại diện lãnh đạo UBND quận Ba Đình và chỉ huy một số phòng chức năng CATP.

Cụm thi đua số 5 gồm 6 đơn vị Công an quận: Ba Đình, Nam Từ Liêm, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm và quận Cầu Giấy, trong đó CAQ Ba Đình là đơn vị Cụm trưởng.

Căn cứ chương trình, chỉ tiêu công tác năm 2019, các thành viên trong Cụm thi đua số 5 đã thống nhất xây dựng khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, góp phần xây dựng Công an Thủ đô cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gữ vững ổn định ANCT, đảm bảo TTATXH trong mọi tình huống.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Đào Thanh Hải ghi nhận, biểu dương những kết quả công tác của các đơn vị thi đua trong Cụm thi đua số 5 đã đạt được trong năm qua.

Chỉ huy các đơn vị trong Cụm thi đua số 5 chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo CATP và UBND quận Ba Đình

Quán triệt nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian tới, Thiếu tướng Đào Thanh Hải yêu cầu các đơn vị trong Cụm thi đua số 5 bám sát những chủ trương, chỉ đạo của Bộ Công an, của CATP về đảm bảo ANTT, đặc biệt là công tác nghiệp vụ cơ bản.

Đặc thù các đơn vị trong Cụm thi đua số 5 đều là những quận trung tâm và quận có tốc độ phát triển kinh tế mạnh mẽ, nên cần phải làm tốt hơn nữa công tác quản lý TTXD, TTĐT.

“Thành phố đang tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính phục vụ nhân dân, do vậy, các đơn vị phải quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp đỡ người dân”, Thiếu tướng Đào Thanh Hải nhấn mạnh, và lưu ý các đơn vị cần thường xuyên tuyên truyền giáo dục ý thức pháp luật cho nhân dân; tăng cường công tác xây dựng lực lượng, siết chặt kỷ luật kỷ cương, thanh tra kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm, đồng thời quản lý, giáo dục CBCS ngày một tốt hơn…