Chống lệnh HLV, một cầu thủ dự World Cup 2018 bị đuổi thẳng cổ về nhà!

ANTD.VN - Tiền đạo Nikola Kalinic của ĐT Croatia vừa bị HLV Zlatko Dalic gạch tên khỏi World Cup 2018, vì công khai chống lệnh ông ở trận mở màn với Nigeria.

Đội tuyển Croatia đã có khởi đầu thành công ở World Cup năm nay, khi đánh bại Nigeria 2-0 trong trận ra quân. Tuy nhiên, niềm vui ấy không được trọn vẹn, khi HLV Zlatko Dalic buộc phải loại một ngôi sao khỏi danh sách 23 tuyển thủ đang ở Nga.

Đó là chân sút Nikola Kalinic, người đã từ chối vào sân thay người ở trận đấu trên. Cụ thể, khoảng 5 phút trước khi hết giờ, thời điểm Croatia đã chắc thắng Nigeria, HLV Dalic yêu cầu Kalinic khởi động để vào sân thay tiền đạo Mandzukic.

Nikola Kalinic trong màu áo ĐT Croatia

Tuy nhiên, trước ban huấn luyện và các cầu thủ dự bị khác của Croatia, Kalinic đã tỏ thái độ chống đối, từ chối vào sân vì cho rằng "lẽ ra anh phải được đá chính". HLV Dalic sau đó đã phải "chữa cháy" bằng việc để Marko Pjaca vào sân.

Dù vui vẻ cùng đội tuyển sau khi giành 3 điểm đầu tiên, nhưng HLV Dalic vẫn không thể chấp nhận được thái độ thiếu tôn trọng của Kalinic.

Trong diễn biến mới nhất mà tờ Record đăng tải, tiền đạo 30 tuổi đang khoác áo AC Milan này đã bị đuổi thẳng cổ về nước.

HLV trưởng ĐT Croatia cho biết, ông muốn đội bóng là một tập thể kỷ luật, không thể vì một cá nhân mà làm ảnh hưởng tới cả đội.

Như vậy, lúc này, Croatia sẽ chỉ còn 22 cầu thủ để tiếp tục hành trình World Cup 2018. Họ sẽ không được bổ sung thêm người theo quy định của FIFA.

Ở trận tới, Croatia sẽ gặp Argentina trong trận cầu đinh của bảng D, vào 1h ngày 22-6.