Cho vay lãi 2 triệu đồng, chủ hiệu cầm đồ thành…kẻ cướp

ANTD.VN - Giục đòi khoản cho vay 2 triệu đồng nhưng không có kết quả, Tùng rủ nhóm bạn đi tìm, đánh đập “con nợ”.

CQĐT CATP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc ngày 10-10 cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Tùng (SN 1993), cùng 4 đối tượng liên quan, để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Các đối tượng trong vụ án

Theo tài liệu điều tra, Tùng kinh doanh cầm đồ ở phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên. Đầu tháng 7-2018, Tùng cho anh Vũ (SN 1994, trú ở huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) vay 2 triệu đồng với mức lãi suất 7.000 đồng/ 1 triệu đồng/ 1 ngày.

Nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc vay tiền cơ quan Công an thu giữ của

đối tượng Tùng

Quá thời hạn thanh toán nhưng anh Vũ chưa trả được. Sau nhiều lần giục đòi không có kết quả, tối 6-10, Tùng rủ một nhóm đối tượng đến phòng trọ của Vũ để đòi tiền.

Tại đây, các đối tượng đã đánh và đe dọa ép Vũ phải viết giấy vay nợ của Tùng số tiền 8 triệu đồng, cùng giấy bán chiếc xe máy của Vũ cho Tùng với số tiền 8 triệu đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, CQĐT CATP Vĩnh Yên đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Tùng và 4 đối tượng về tội danh Cướp tài sản; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.