Phòng ngừa tội phạm cướp "xe ôm" như thế nào?

ANTD.VN - Liên tiếp trong những ngày gần đây, các đơn vị thuộc CATP Hà Nội đã phát hiện và bắt giữ các đối tượng có hành vi cướp tài sản của những người hành nghề “xe ôm”.

Các đối tượng cướp "xe ôm" vừa bị CATP Hà Nội bắt giữ

Những vụ việc này tuy đã được lực lượng công an kịp thời giải quyết, nhưng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo hoạt động phức tạp của tội phạm dạng này nhất là dịp cuối năm.

Những vụ cướp trên đường vắng

Khoảng 22h30 ngày 5-10, một nam thanh niên đã thuê anh Nguyễn Văn T (SN 2000, ở xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) làm nghề lái “xe ôm” chở từ Bến xe Nước Ngầm, quận Hoàng Mai, Hà Nội đến Khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Oai (Hà Nội). Khi đến khu vực đường ven hồ điều hòa - Khu đô thị Thanh Hà, vị khách trẻ tuổi bất ngờ rút dao nhọn trong người ra đe dọa lái “xe ôm” để cướp xe máy. Thấy tên cướp có hung khí lại tỏ ra hung hãn, anh T bỏ xe máy chạy và hô cướp. Sau đó, được sự hỗ trợ của người dân xung quanh, anh T đã khống chế, bắt giữ đối tượng cướp tài sản, bàn giao cho CAH Thanh Oai để tiếp tục điều tra, xử lý. Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Nguyễn Văn Xuân (SN 1984, trú tại xã Giao Hương, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định). Do cần tiền ăn tiêu ở Hà Nội, Xuân đã nảy sinh ý định cướp tài sản của lái “xe ôm” nhưng bất thành.

Tang vật các vụ cướp "xe ôm"

Trước đó, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Công Thành (SN 1999, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về hành vi cướp tài sản và Nguyễn Trường Giang (SN 1999, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Các đối tượng này liên quan đến vụ án cướp tài sản của lái “xe ôm” xảy ra vào tối 12-9 vừa qua.

Trao đổi với Trung tá Nguyễn Minh Quang, Đội trưởng Đội chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản (Đội 8), Phòng CSHS - CATP Hà Nội, phóng viên ANTĐ được biết 21h ngày 12-9, Trịnh Công Thành thuê lái “xe ôm” chở từ khu vực quận Nam Từ Liêm đến thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm. Sau đó, Thành điều lái “xe ôm” đi xuống quận Hà Đông tìm bạn. Đến 0h ngày 13-9, khi lái “xe ôm” chở Thành đến phố Linh Đường, quận Hoàng Mai, Thành đã lợi dụng đêm tối, đường vắng, rút dao nhọn giấu trong người ra khống chế lái “xe ôm” rồi cướp chiếc xe máy và điện thoại di động của nạn nhân.

“Trong quá trình truy xét, Đội 8 phối hợp với CAQ Hoàng Mai đã phát hiện tang vật vụ cướp là chiếc điện thoại di động được đối tượng rao bán trên mạng xã hội… Từ chi tiết này, cơ quan điều tra đã lần tìm ra tên cướp là Trịnh Công Thành và tổ chức truy bắt thành công. Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra làm rõ Nguyễn Trường Giang đã tiêu thụ chiếc xe máy tang vật vụ cướp “xe ôm” do Thành gây ra và được hưởng 500 nghìn đồng tiền công”.  

Đề cao cảnh giác

Bàn về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cướp “xe ôm”, Trung tá Nguyễn Minh Quang cho biết, Phòng CSHS - CATP  thường xuyên tham mưu, chỉ đạo các đơn vị CSHS thuộc Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố thực hiện các kế hoạch, chuyên đề phòng chống tội phạm xâm hại tài sản của lái xe “xe ôm”. Ngoài các biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở người lái “xe ôm” cảnh giác với những vị khách lạ có dấu hiệu hoạt động cướp tài sản, lực lượng CSHS còn phát tờ rơi và dán các biển thông báo phòng ngừa cướp tài sản của lái “xe ôm” tại các khu vực nhạy cảm về ANTT, trên các tuyến đường vắng, tối, dễ xảy ra cướp tài sản.

Mặc dù công tác phòng ngừa đã được lực lượng công an triển khai rất kỹ và có chiều sâu, nhưng các vụ cướp tài sản của lái “xe ôm” vẫn xảy ra và nguyên nhân chủ yếu vẫn từ ý thức chủ quan của các nạn nhân.

Theo phân tích của các trinh sát hình sự, với tâm lý ham việc nên khi có khách thuê là người lái “xe ôm” lên đường ngay, bất kể thời gian nào, ngày hay đêm. Nhiều lái “xe ôm” còn rất chủ quan khi chấp nhận đưa khách đi đến những địa bàn quá xa và đi qua nhiều tuyến đường vắng. Đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến hoạt động của tội phạm cướp tài sản của lái “xe ôm” phức tạp.

Anh Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1976), ở quận Hai Bà Trưng, hành nghề “xe ôm” đã 3 năm. Theo anh Hùng, nhiều lúc vì ham tiền, thấy khách thuê chở đi xa vào ban đêm anh Hùng vẫn chấp thuận. Giờ nghĩ lại mới thấy sợ vì không may gặp cướp thì cầm chắc phần rủi ro, bởi bọn cướp rất manh động, luôn nắm phần chủ động.

Sau khi được lực lượng công an sở tại tuyên truyền phương thức thủ đoạn của tội phạm cướp tài sản và phân tích các tình huống thường gặp trên đường, anh Hùng đã cảnh giác và kiên quyết không chở khách ra ngoại thành, hay đến những địa bàn vắng vẻ vào buổi tối, nhất là ban đêm.

Thượng tá Lê Khắc Sơn, Phó trưởng Phòng CSHS - CATP Hà Nội khuyến cáo, nhu cầu đi lại của người dân thường tăng cao vào dịp cuối năm và nắm bắt được quy luật này, đối tượng cướp tài sản nhằm vào lái “xe ôm” để gây án. Do vậy, khi chở khách lái “xe ôm” cần chú ý quan sát, nắm kỹ đặc điểm của khách và thấy có dấu hiệu nghi vấn cần bí mật tìm cách báo cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Nếu rơi vào thế bị tấn công, cần giữ bình tĩnh bảo toàn tính mạng và tìm sơ hở của đối tượng để thoát khỏi sự khống chế, tấn công của tên cướp và hô hoán nhờ sự giúp đỡ của mọi người xung quanh.