Chính phủ Syria chuẩn bị đàm phán với nhóm phiến quân Jaish al-Islam

ANTD.VN -Truyền hình nhà nước Syria dẫn lời một quan chức cho biết, Chính phủ nước này sẽ tiến bắt đầu đàm phán với nhóm phiến quân Jaish al-Islam trong ngày 8/4 theo đề nghị của nhóm này. 

Nguồn tin trên nêu rõ: "Những kẻ khủng bố Jaish al-Islam đã đề nghị đàm phán với nhà nước Syria, cuộc đàm phán sẽ diễn ra trong vòng 2 giờ tới, giờ địa phương". Hiện chưa có bình luận gì từ Jaish al-Islam, lực lượng đang kiểm soát thị trấn Douma.

 Xe buýt chở các chiến binh Jaish al-Islam và gia đình từ thị trấn Douma đến trạm kiểm soát Abu al-Zindeen do các lực lượng được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn gần thành phố al-Bab của Syria ngày 4/4/2018

Hãng thông tấn SANA của nhà nước Syria cũng đưa tin, “lời kêu gọi dành cho những kẻ khủng bố đã đến sau những cơn đau đớn mà chúng nhận được từ chiến dịch quân sự mang tính quyết định nhắm đúng vị trí hang ổ của chúng tại Douma”.

Quân đội Syria, được hậu thuẫn bởi không quân Nga, đã gần giải phóng hoàn toàn đông Ghouta, nơi đây từng là pháo đài của các nhóm chiến binh, được các nhóm này sử dụng như bàn đạp để tấn công Damascus. Douma là phần duy nhất của Đông Ghouta vẫn đang bị các chiến binh giữ.

Cùng ngày, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) thông báo, các cuộc không kích mới đã đánh vào cứ điểm cuối cùng của phiến quân tại đông Ghouta bất chấp một thỏa thuận ngừng bắn giữa các tay súng và Nga, đồng minh của chính quyền Damascus.

Theo SOHR, các cuộc không kích, được cho là đã khiến 70 dân thường thiệt mạng trong hai ngày 6 và 7/4, đã được nối lại.