Chiến đấu cơ Anh bám sát 2 máy bay Tu-142 của Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Các máy bay chiến đấu Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) ngày 28-11 đã xuất kích từ Lossiemouth để theo sát 2 máy bay Tu-142 của Nga hoạt động trên Biển Bắc gần không phận Anh.

Máy bay Tu-142 của Nga

Máy bay Tu-142 của Nga

Bay cùng các chiến đấu cơ Typhoon là máy bay tiếp dầu Voyager để duy trì hoạt động đeo bám lâu dài.

Trong một thông cáo báo chí, RAF cho biết: “Để ngăn chặn hoạt động khiêu khích và giảm thiểu rủi ro liên quan đến máy bay quân sự Nga bay trong không phận quốc tế đông đúc này, các chiến đấu cơ Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh đã bám theo 2 máy bay Tu-142 của Nga và theo dõi chặt chẽ các hoạt động di chuyển của chúng”.

Trong khi đó, quân đội Nga thường xuyên ghi nhận các chuyến bay do thám nước ngoài, bao gồm các máy bay Mỹ và NATO, gần biên giới nước này trên Biển Baltic và Biển Đen.

Trước đó cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát Phòng thủ Quốc gia thuộc Bộ Quốc phòng Nga cho biết, máy bay chiến đấu Su-27 của Nga đã được điều tới ngăn chặn một máy bay trinh sát của Không quân Mỹ trên Biển Đen. Theo Bộ Ngoại giao Nga, những hành động như vậy có thể làm leo thang căng thẳng giữa hai nước.