Chém vợ, sát hại bạn thân vì ghen tuông

ANTD.VN - Ngày 15-11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử Trần Văn Cường (SN 1987, trú khối 1, phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An) về tội “Giết người”.

Các đồng phạm với Cường là Trần Văn Trì (SN 1988, trú xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) bị truy tố về hành vi “che giấu tội phạm”; Đặng Thị Mỹ Linh (SN 1989, trú phường Cửa Nam, TP. Vinh) và Phan Xuân Đức (SN 1993, trú xã Nghi Kim, TP. Vinh) bị truy tố về hành vi “Không tố giác tội phạm”.

Theo cáo trạng, Trần Văn Cường và vợ là Lê Thị Hòa (SN 1990) xảy ra mâu thuẫn và đang làm thủ tục ly hôn. THời gian này, Cường nghi ngờ Hòa có quan hệ tình cảm với Võ Đình Toàn (SN 1988 – là bạn thân của Cường) nên có ý định trả thù. Tuy biết Cường đang nghi ngờ, ghen tuông nhưng Hòa không giải thích còn chụp ảnh tình cảm với một người đàn ông khác gửi cho Cường để chọc tức.

Các bị cáo trước vành móng ngựa trong phiên xét xử diễn ra ngày 15-11

Vào khoảng 13h ngày 2-6, nhận được tin báo của người bạn cho biết Hòa và Toàn đang đi ăn giỗ ở khối 15, phường Cửa Nam. Tức giận, Cường thủ sẵn một con dao dài khoảng 60 cm trong ống tay áo và nhờ Trì chở đi tìm bạn và vợ để tính chuyện.

Đến nơi, thấy Hòa và Toàn đang đứng nói chuyện, Cường nhảy xuống khỏi xe rút con dao trong ống tay áo chém 1 nhát vào đầu chị Hòa. Chưa dừng lại, Cường vung dao chém nhát thứ 2 nhưng chị Hòa dùng tay đỡ. Thấy vậy, anh Toàn ôm lấy Cường can ngăn.

Trong lúc giằng co, anh Toàn ngã xuống. Cường quay lại chém một nhát trúng vào đầu anh Toàn. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng do vết thương nặng anh Toàn đã tử vong.

Trong biên bản giám định của phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An kết luận, nguyên nhân tử vong của anh Toàn là do vỡ, lún xương hộp sọ, đứt tổ chức não, xuất huyết não do vết thương. Còn chị Hòa bị tổn hại 8% sức khỏe.

Trong phiên tòa, HĐXX làm rõ bị cáo Trì là người chở Cường đến gây án và chở Cường bỏ chạy. Còn hai bị cáo Linh và Đức, biết chuyện Cường gây án khiến hai người bị thương nặng có khả năng tử vong nhưng không trình báo với cơ quan chức năng.

Hành vi này của Trì, Linh, Đức đã gây cản trở cho cơ quan chức năng trong việc điều tra, xử lý người vi phạm. Riêng bị cáo Cường trước đó đã có nhiều tiền án.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Trần Văn Cường án chung thân. Trần Văn Trì 15 tháng tù, Đặng Thị Mỹ Linh 9 tháng tù cho hưởng án treo, Phan Xuân Đức phải chịu hình phạt Cảnh cáo. Về dân sự, buộc Trần Văn Cường bồi thường số tiền hơn 100 triệu đồng cho gia đình bị hại.