Chém cậu họ tử vong do mâu thuẫn trong lúc nói chuyện

ANTĐ - Đang trò chuyện thì giữa hai cậu cháu xảy ra mâu thuẫn, không giải quyết được bằng lời, Nguyễn Chánh Trung đã dùng dao chém cậu họ tử vong.

Theo hồ sơ vụ án, vào 22 giờ ngày 21-6, Nguyễn Chánh Trung (SN 1993) và mẹ là Bùi Thị Ngọc Tuyết (SN 1972, cùng trú tại phường An Lộc – TX.Bình Long, Bình Phước) có ngồi nói chuyện với cậu họ là ông Bùi Thuận Quang (SN 1968, trú tại phường 11, quận 11- TP Hồ Chí Minh) tại nhà của Trung.

Sau một hồi trò chuyện giữa hai cậu cháy xảy ra mâu thuẫn, không kìm chế được mình Trung đã dùng dao chém nhiều nhát vào người ông Quang. Do vết thương quá nặng nên ông Quang đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện Công an TX. Bình Long đã bắt giữ Nguyễn Chánh Trung để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.