Thuê côn đồ chém người

(ANTĐ) - 18h ngày 12-8, Thượng tá Nguyễn Văn Lân - Phó trưởng CAH, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CAH Từ Liêm, TP Hà Nội cho biết đang tạm giữ Lê Quang Thạch, SN 1984, HKTT tại thôn 3, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi - giám sát kỹ thuật của Công ty Cơ điện lạnh Lam Anh hiện đang tạm trú tại xóm 4, thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm để điều tra, làm rõ hành vi gọi côn đồ đến chém người tử vong.

Thuê côn đồ chém người

(ANTĐ) - 18h ngày 12-8, Thượng tá Nguyễn Văn Lân - Phó trưởng CAH, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CAH Từ Liêm, TP Hà Nội cho biết đang tạm giữ Lê Quang Thạch, SN 1984, HKTT tại thôn 3, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi - giám sát kỹ thuật của Công ty Cơ điện lạnh Lam Anh hiện đang tạm trú tại xóm 4, thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm để điều tra, làm rõ hành vi gọi côn đồ đến chém người tử vong.

Lê Quang Thạch (bên phải) tại CAH Từ Liêm
Lê Quang Thạch (bên phải) tại CAH Từ Liêm

Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT CAH Từ Liêm, nạn nhân trong vụ án này là anh Phạm Ngọc Tuấn, SN 1993, HKTT tại thôn Tân Thành, xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định - nhân viên của một công ty dược phẩm tại tỉnh Hưng Yên. Chiều 11-8, anh Tuấn lên TP Hà Nội chơi với chị gái là Phạm Thị Thanh Quỳnh, sinh viên trường Cao đẳng Đại Việt hiện đang tạm trú tại khu nhà trọ ở xóm 4, thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm. Đến khoảng 21h cùng ngày, một người bạn của chị Quỳnh là anh Lê Ngọc Hưng, SN 1991, HKTT tại xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định cũng đến chơi và có dựng xe máy trên lối đi vào khu nhà trọ. Khi Lê Quang Thạch đi chơi về, do xe máy của anh Hưng chắn lối đi khiến Thạch không có đường đi vào phòng trọ của mình ở phía trong nên bóp còi xe inh ỏi và yêu cầu anh Hưng ra dắt xe.

Lời qua tiếng lại, giữa Thạch và anh Hưng xảy ra xô xát... Sau khi được mọi người can ngăn, cả hai bên về phòng trọ. Đến khoảng 23h ngày 11-8, khi anh Lê Ngọc Hưng và anh Phạm Ngọc Tuấn đang ngồi trong phòng trọ của chị Quỳnh thì có khoảng chục nam thanh niên cầm hung khí xông vào phòng tấn công.  Anh Tuấn bị đâm chém nhiều nhát và tử vong ngay tại chỗ. Anh Hưng cũng bị các đối tượng chém gãy chân, rách da đầu. Thấy hai anh Hưng và Tuấn gục xuống, các đối tượng lên xe taxi tẩu thoát. Ngay sau đó, anh Hưng được mọi người trong khu trọ đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 19-8 Bộ Công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, CAH Từ Liêm phối hợp cùng Đồn Công an số 1, các phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội triển khai lực lượng xuống hiện trường điều tra làm rõ. Ngay trong đêm 11 rạng sáng 12-8, CAH Từ Liêm đã phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an Hà Nội tổ chức nhiều mũi trinh sát truy tìm tung tích của Thạch và các đối tượng gây án. Đến khoảng 6h ngày 12-8, Lê Quang Thạch đã tới cơ quan công an đầu thú. Bước đầu, Thạch khai nhận sau khi xảy ra va chạm với anh Lê Ngọc Hưng, Thạch đã điện thoại cho đối tượng Truyền, trước đây là công nhân làm việc tại một công trình do Thạch làm giám sát để nhờ Truyền đến dằn mặt anh Hưng.

Sau khi được Thạch chỉ vị trí phòng trọ nơi anh Hưng đang có mặt, Truyền gọi thêm một số đàn em mang theo hung khí đi trên 2 taxi đến khu trọ. Sau khi gây án xong, Truyền kéo Thạch lên taxi bỏ trốn sang địa bàn huyện Sóc Sơn. Trên đường đi, Truyền yêu cầu Thạch phải trả 40 triệu đồng tiền công và trả tiền thuê taxi. Thấy Thạch không mang theo tiền, nhóm của Truyền đánh đập rồi bắt Thạch đưa điện thoại di động cho lái xe taxi để cầm cố thay cho tiền cước phải trả và yêu cầu gọi điện thoại cho người nhà gửi tiền qua tài khoản của bạn gái Truyền. Đến 6h ngày 12-8, lợi dụng sơ hở của Truyền và các đối tượng đi cùng, Thạch đã bỏ trốn và đến trạm Công an Kim Anh, huyện Sóc Sơn xin đầu thú.

Cũng trong chiều 12-8, CAH Từ Liêm đã tạm giữ thêm một đối tượng đi trong nhóm Truyền là Phạm Anh Thọ, SN 1985, HKTT tại Phúc Yên, Vĩnh Phúc và tiếp tục triển khai lực lượng truy bắt Truyền cùng các đối tượng liên quan đang bỏ trốn.

Yên Thành