Cháy tàu khách ở cảng Cái Rồng, chủ phương tiện ước tính thiệt hại 5 tỷ đồng

ANTD.VN - Đại diện Công ty TNHH vận tải Quang Minh cho biết, tàu Quang Minh 68 (vừa bị cháy) được đưa vào hoạt động từ năm 2015, sau 3 năm, đến nay trừ khấu hao, giá trị hiện tại còn gần 5 tỷ đồng.

Khoảng 13h ngày 23-11, tại khu vực vùng nước cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, đã xảy ra vụ cháy tàu cao tốc Quang Minh 68, BKS QN-3338.

Sau khoảng 1h đồng hồ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, do vỏ tàu làm bằng vật liệu nhựa composit, đám cháy lớn đã khiến vỏ biến dạng và tàu chìm vào lúc 14h45 cùng ngày. Đại diện Công ty TNHH vận tải Quang Minh, chủ tàu Quang Minh 68 cho biết, phương tiện được đưa vào hoạt động từ năm 2015, sau 3 năm trừ khấu hao, giá trị hiện tại còn gần 5 tỷ đồng.

Chiếc tàu phát hỏa khi đang neo đậu

Thời điểm xảy cháy, tàu cao tốc Quang Minh 68 (có thiết kế 96 chỗ ngồi, hoạt động tuyến Cái Rồng - Cô Tô) đang neo đậu. Lực lượng PCCC tại chỗ đã sử dụng nhiều bình cứu hỏa và hệ thống bơm tự động, hệ thống PCCC tại cảng để tổ chức chữa cháy.

Tuy nhiên, do đám cháy từ khoang máy, lửa phía trong đã bùng phát và bắt đầu lan rộng, lực lượng tại chỗ không xử lý được phải thông báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến ứng cứu.

Sau khoảng 15 phút, đám cháy đã lan rộng và bao phủ toàn bộ tàu. Rất may, các thuyền viên đã kịp thời sơ tán, đám cháy không gây thiệt hại về người và ảnh hưởng đến các phương tiện bên cạnh. Nguyên nhân sự cố đang được xác minh.