Cháy nhiều ki- ốt bán đồ gia dụng tại quận Hà Đông, không thiệt hại về người

ANTD.VN - Ngọn lửa bùng phát đêm 28-3, và được lực lượng chức năng cơ bản khống chế, dập tắt khoảng 2h sáng 29-3, tại dãy ki-ốt bán đồ gia dụng của một số hộ dân ở tổ 18, phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội.

Khoảng 22h40 ngày 28-3, người dân ở tổ 18 phường Phú Lương phát hiện ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại dãy ki-ốt chuyên doanh đồ gia dụng, đã tri hô người dân thoát nạn, tìm cách dập lửa và báo tin đến cơ quan CS PCCC. Lực lượng chữa cháy cơ sở và Công an phường Phú Lương nhanh chóng đến hiện trường, nỗ lực dập lửa nhưng bất thành, do có nhiều chất dễ cháy và ngọn lửa bốc cao, cháy lan trên diện rộng chừng 300 m2.

Ngay sau khi nhận được thông tin lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Hà Đông đã lập tức có mặt phối hợp, xử lý.

Khu vực xảy cháy

Trước diễn biến phức tạp, lực lượng CS PCCC&CNCH CAQ Hà Đông đã đề nghị chi viện Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 4, khu vực 5 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH- CATP Hà Nội, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH – CAQ Thanh Xuân và Trường Đại học PCCC, đồng loạt chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ tài sản cho nhân dân. Sau nhiều nỗ lực, đến khoảng 2h ngày 29-3, lực lượng chức năng đã khống chế được ngọn lửa.

Theo chỉ huy CAQ Hà Đông, do khu vực xảy cháy chứa nhiều vỏ hộp xốp, bìa car-ton, nilon, đồ nhựa…nên ngọn lửa bùng phát nhanh và cháy lớn gây khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Hỏa hoạn thiêu rụi  nhiều tài sản trong các ki-ốt 

Vụ hỏa hoạn không xảy ra thương vong về người. Trong sáng nay, CAQ Hà Đông phối hợp lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cháy, thống kê sơ bộ thiệt hại...