Chặn mưu toan dòm ngó

ANTĐ - Đúng một năm sau ngày cựu nhân viên tình báo Mỹ (CIA) E. Snowden tiết lộ về chương trình nghe lén của Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA), hàng loạt tập đoàn công nghệ hàng đầu đã công bố các chiến dịch và dự án bảo mật nhằm ngăn chặn hành vi do thám cũng như thúc đẩy quyền riêng tư.

Pano của chiến dịch Reset the Net kêu gọi mọi người phản đối chương trình nghe lén của Mỹ

Ngày 5-6, một liên minh gồm các công ty và nhóm các nhà hoạt động công nghệ đã phát động chiến dịch mang tên Reset the Net (Tái khởi động mạng) nhằm thúc đẩy việc mã hóa dữ liệu, giúp người dùng Internet có thể tránh sự giám sát của Chính phủ Mỹ và NSA. Liên minh Fight for the Future (Chiến đấu vì tương lai) đã lên tiếng chỉ trích Chính phủ Mỹ thất bại khi không có những hành động cụ thể bảo vệ quyền riêng tư của người dân sau khi chương trình do thám bị tiết lộ. 

Một năm đã trôi qua nhưng những tiết lộ của E. Snowden vẫn tiếp tục làm nóng dư luận. Cho đến nay, người ta vẫn chưa hình dung hết quy mô, chưa đánh giá hết thiệt hại do các vụ nghe lén của cơ quan tình báo Mỹ. Nhưng có một thực tế rõ ràng rằng chẳng ai là ngoại lệ với mưu toan dòm ngó này. Không chỉ người dân các nước trên thế giới mà ngay cả hàng triệu công dân Mỹ cũng trở thành mục tiêu theo dõi của NSA. Đối tượng bị theo dõi không chỉ là những nghi can khủng bố mà hàng loạt nguyên thủ các nước trên thế giới, từ Tổng thống Brazil D. Rousseff, Thủ tướng Đức A. Merkel đến Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon… 

Cuối năm ngoái, trước việc nhiều nạn nhân bị nghe lén đâm đơn kiện, Thẩm phán liên bang Mỹ đã tuyên bố chương trình nghe trộm bí mật của NSA là bất hợp pháp, đồng thời ra lệnh chấm dứt các hoạt động này đối với khách hàng của một số công ty dịch vụ điện thoại. Thẩm phán liên bang cũng ra lệnh cho Chính phủ Mỹ phải hủy tất cả các dữ liệu mà NSA đã thu thập từ các cuộc nói chuyện điện thoại của công dân Mỹ.

Vụ việc nghe trộm cũng khiến các cơ quan lập pháp Mỹ phải nhanh chóng cải cách hệ thống tình báo nước này theo hướng không xâm phạm quyền riêng tư của công dân Mỹ trong khi vẫn đảm bảo được an ninh quốc gia. Hệ thống cơ quan tình báo Mỹ đã được tổ chức lại và đích thân Tổng thống Mỹ phải xin lỗi các đồng minh bị nghe trộm điện thoại và tin nhắn. 

Tuy nhiên, các tập đoàn công nghệ vẫn chưa hết lo ngại cho khách hàng của mình. Chính vì thế mà trong nỗ lực tăng cường tính bảo mật cho người sử dụng, nhóm các “ông lớn” gồm Microsoft, Facebook, Google và AOL đã gửi một bức thư đến giới lập pháp Mỹ, trong đó kêu gọi các nhà chức trách cần thay đổi và điều chỉnh các chương trình tình báo nhằm tránh vượt quá giới hạn và vi phạm quyền cá nhân. 

Các doanh nghiệp gồm WordPress and Tumblr thì lên kế hoạch nâng cấp và tăng cường mã hóa sâu hơn đối với lưu lượng Internet nhằm tránh “tai mắt” của tình báo Mỹ. Còn các tổ chức gồm Electronic Frontier Foundation (EFF), The Tor Project, Free Software Foundation và Freedom of the Press Foundation thì bắt đầu một chiến dịch chung nhằm khuyến khích người dùng Internet hỗ trợ hệ thống Tor - một hệ thống mạng sử dụng tính năng mã hóa để ngăn chặn việc do thám.

Biện pháp trước mắt là như vậy nhưng thông tin mới nhất cho biết đầu tháng 7 tới, Ủy ban điều tra thuộc Quốc hội Đức về các hoạt động do thám của NSA sẽ sang Nga gặp trực tiếp E. Snowden để tìm hiểu rõ thêm các hoạt động do thám quy mô lớn của Washington nhằm vào Đức. Xem ra bê bối nghe lén của Mỹ còn chưa khép lại.