Chân dung 7 Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc khóa 19

ANTD.VN - Ngoài ông Tập Cận Bình và ông Lý Khắc Cường là hai thành viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị khóa trước, 5 nhân vật còn lại trong Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc khóa 19 đều là những gương mặt mới. 

Ra mắt Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc khóa mới ra mắt ngày 25-10

Sáng 25-10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 đã tiến hành phiên họp đầu tiên và bầu Bộ Chính trị, Thường vụ Bộ Chính trị, Tổng Bí thư. Các Ủy viên Trung ương đã tiếp tục bầu ông Tập Cận Bình, 64 tuổi, làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19. Thường vụ Bộ Chính trị gồm 7 thành viên sau:

Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình

Ông Tập Cận Bình sinh năm 1953, quê ở tỉnh Thiểm Tây. Ông tốt nghiệp cử nhân Đại học Thanh Hoa năm 1979, một trong những đại học nổi tiếng nhất Trung Quốc và lấy bằng Tiến sĩ Luật ở Đại học Thanh Hoa năm 2002. Ông từng giữ các chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Phúc Kiến; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Chiết Giang; Bí thư Thành ủy Thượng Hải. 

Tại Đại hội Đảng Trung Quốc lần thứ XVII tháng 10-2007, ông được bầu làm Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng thời được phân công kiêm nhiệm Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương. Tháng 3-2008, ông được Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) bầu làm Phó Chủ tịch nước.

Ông được phân công làm Tổng Chỉ huy công tác tổ chức Olympic Bắc Kinh khai mạc ngày 8-8-2008. Tháng 10-2010, ông Tập Cận Bình được bầu làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Từ tháng 11-2012 tới nay, ông là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Từ tháng 3-2013 tới nay, ông Tập Cận Bình là Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 

Kể từ khi lên nắm quyền, ông Tập Cận Bình đã phát động chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng và mạnh mẽ tại Trung Quốc, được gọi là “Đả hổ diệt ruồi”. Trong bài diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19, Chủ tịch Trung Quốc khẳng định tham nhũng vẫn là mối đe doạ lớn nhất đối với đảng.

Ông Tập Cận Bình bày tỏ tin tưởng rằng con đường phát triển của đảng chính là duy trì tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cao song song với đấu tranh chống tham nhũng. Tại Đại hội 19, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố mục tiêu đưa Trung Quốc trở thành xã hội tương đối thịnh vượng vào năm 2020, hiện đại hoá về cơ bản đến năm 2035 với phần lớn dân số có thu nhập trung bình, khoảng cách giàu nghèo được thu hẹp và trở thành một nước xã hội chủ nghĩa giàu có và hùng mạnh hàng đầu thế giới vào năm 2050. 

Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Khắc Cường

Sinh năm 1955 tại huyện Định Viễn, tỉnh An Huy, ông Lý Khắc Cường đã trải qua 4 năm lao động chân tay ở Tập đoàn sản xuất Đông Lăng thuộc tỉnh này. Ông tốt nghiệp khoa Kinh tế, Học viện Luật và Kinh tế Đại học Bắc Kinh. Vào năm 1999, ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch tỉnh Hà Nam và sau đó là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Nam. Từ đó, ông tới Liêu Ninh trước khi được bầu vào Thường vụ Bộ Chính trị năm 2007. Ngày 15-3-2013, ông được Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc bầu làm Thủ tướng Quốc vụ viện.

Chánh Văn phòng Trung ương Lật Chiến Thư

Ông Lật Chiến Thư sinh năm 1950 tại tỉnh Hà Bắc. Tháng 9-2012, ông Lật Chiến Thư được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Thường trực ­­Trung ương đảng, thay thế ông Lệnh Kế Hoạch. Trước đó, ông từng làm Chủ tịch tỉnh Hắc Long Giang, Bí thư Tỉnh ủy Quý Châu và Bí thư thành phố Tây An. Tháng 11-2012, ông trở thành Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 kiêm Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Uông Dương

Sinh năm 1955 tại Túc Châu, tỉnh An Huy, ông Uông Dương hiện là Phó Thủ tướng Quốc vụ viện. Tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 17 ông được bầu vào Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông từng là Bí thư Thành ủy Trùng Khánh từ năm 2005-2007. 

Nhà lý luận chính trị hàng đầu Trung Quốc Vương Hộ Ninh 

Sinh năm 1955 tại thành phố Thượng Hải, Giáo sư Vương Hộ Ninh là nhà lý luận chính trị hàng đầu Trung Quốc. Ông hiện là Chủ nhiệm Phòng Nghiên cứu Chính sách Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông từng giữ chức vụ Bí thư Trung ương Đảng từ năm 2007 đến năm 2012. Là trợ lý chính sách đối ngoại hàng đầu của Chủ tịch Tập Cận Bình, ông đã được tờ “Hankyoreh” của Hàn Quốc mô tả như là “Kissinger Trung Quốc”. Ông cũng từng làm cố vấn cho hai nhà lãnh đạo Trung Quốc tiền nhiệm Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào.

Bí thư Thành ủy Thượng Hải Hàn Chính

Ông Hàn Chính sinh năm 1954 tại Thượng Hải. Ông gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1979, sau đó làm việc tại một công ty thiết bị hóa học trong vai trò quản lý. Ông Hàn Chính là Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 16-19. Sự nghiệp chính trị của ông gắn liền với thành phố Thượng Hải. Từ tháng 11-2012 tới nay, ông làm Bí thư Thành ủy Thượng Hải.

Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Triệu Lạc Tế

Ông Triệu Lạc Tế sinh năm 1957 trong một gia đình trí thức ở thành phố Tây Ninh, thủ phủ của tỉnh Thanh Hải ở Tây Bắc Trung Quốc. Từ năm 1977 đến tháng 1-1980, ông theo học tại Đại học Bắc Kinh và tốt nghiệp khoa Triết học. Sau đó, ông đã dành ba năm giảng dạy tại Trường Thương mại Thanh Hải. Năm 1993, ông giữ chức Phó thị trưởng; Bí thư thành phố Tây Ninh, Thanh Hải.

Năm 2000, ở tuổi 42, ông Triệu Lạc Tế trở thành Tỉnh trưởng Thanh Hải, là nhà lãnh đạo cấp tỉnh trẻ nhất Trung Quốc thời điểm đó. Tháng 3-2007, ông được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây và giữ chức vụ này đến năm 2012. Ngày 15-11-2012, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Ngày 19-11-2012, ông Triệu Lạc Tế được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc thay thế ông Lý Nguyên Triều. Ngày 25-10-2017, phiên họp toàn thể đầu tiên của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 đã bầu ông Triệu Lạc Tế giữ chức Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, cơ quan chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thay thế ông Vương Kỳ Sơn nghỉ hưu.

Sáng 25-10, tại phiên họp toàn thể đầu tiên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX đã bầu Ban Bí thư Trung ương gồm 7 đồng chí: Vương Hộ Ninh, Đinh Tiết Tường, Dương Hiểu Độ, Trần Hy, Quách Thanh Côn, Hoàng Khôn Minh, Vưu Quyền. Trước đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bầu 25 Ủy viên Bộ chính trị, 7 Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương do Tổng Bí thư Tập Cận Bình đứng đầu. Các ông Hứa Kỳ Lượng và Trương Hữu Hiệp cùng được bầu làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương.