Chẩn đoán tiền hôn nhân để phòng bệnh tan máu

ANTĐ - Tại Hội nghị bệnh huyết sắc tố khu vực châu Á - Thái Bình Dương diễn ra trong 2 ngày 26 và 27-9, do Viện Huyết học - truyền máu Trung ương phối hợp với Liên đoàn Thalassemia thế giới (TIF) tổ chức, các chuyên gia cảnh báo, bệnh huyết sắc tố là nhóm bệnh di truyền phổ biến nhất trên thế giới, trong đó có bệnh tan máu bẩm sinh (hay còn gọi là bệnh thalassemia).

GS.TS Nguyễn Anh Trí, Chủ tịch Hội Tan máu bẩm sinh Việt Nam cho biết, tại nước ta, ước tính có khoảng 10 triệu người mang gen bệnh (chiếm khoảng 10% dân số), số bệnh nhân thalassemia thể nặng cần điều trị thường xuyên là trên 20.000 người, bình quân mỗi năm khoảng 2.000 trẻ sinh ra mang gen bệnh này.

Nếu không có chẩn đoán dự phòng tiền hôn nhân và tiền sinh sản, các cặp vợ chồng cùng mang gen bệnh có thể sinh ra em bé bị thalassemia. Những trường hợp mắc bệnh ở Việt Nam, ít người sống được quá 30 tuổi.