TP.HCM:

“Chán” đi đường, xe buýt leo dải phân cách làm sinh viên hú vía

ANTĐ -Hàng chục sinh viên trên xe bị một phen hoảng hồn khi tài xế xe buýt không làm chủ được tay lái cho xe leo dải phân cách giữa đường.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h chiều 21/7 tại khu vực cầu Sài Gòn, đoạn thuộc địa bàn phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM. Dù vụ tai nạn không khiến ai bị thương nhưng nhiều sinh viên trên xe bị một phen hú vía.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Theo đó, vào thời điểm trên chiếc xe buýt chạy tuyến Bến xe Chợ Lớn – Đại học Nông Lâm do tài xế Đoàn Mạnh Cường (38 tuổi) điều khiển chở hàng chục người, trong đó đa số là sinh viên lưu thông trên xa lộ Hà Nội. Khi xe lên dốc cầu Sài Gòn theo hướng từ quận 2 đi quận Bình Thạnh, tài xế chạy với tốc độ khá cao.

Lực lượng CSGT xử lý hiện trường

Lúc này trước mặt xe buýt có chiếc xe du lịch, vì né tránh chiếc xe phía trước này nên tài xế Cường không làm chủ được tay lái, lao xe lên dải phân cách giữa cầu. Chiếc xe buýt nằm nghiêng trên dải phân cách khiến tất cả những người trên xe hoảng hốt. Tuy nhiên sau đó từng người một rón rén thoát khỏi xe an toàn.

Nhận tin báo Đội CSGT Cát Lái đã có mặt phối hợp cùng cơ quan chức năng địa phương điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn trên. Tất cả hành khách được chuyển qua xe buýt khác tiếp tục hành trình.