Champions League 2013: Lầ̀n thứ 2, Milan gặ̣p hạ̣n

ANTĐ - Các nhà chức trách ở CLB Milan đã lắc đầu ngao ngán khi lá thăm may rủi tiếp tục khiến họ phải chạm mặt ông kẹ Barcelona, đối thủ mà tất cả đều muốn tránh tại Champions League. 
Đúng là nghiệt ngã bởi Milan đã phải liên tiếp gặp và thua Barca trong những năm gần đây. Đó là vì đội bóng sau khi bán hàng loạt những ngôi sao trong mùa giải 2011 - 2012 đang phải vất vả ở giải quốc nội khi vẫn chưa thể có được vị trí dự Champions League mùa tới.  Milan đang xây dựng lại, gồm nhiều cầu thủ trẻ, lác đác vài lão tướng kinh nghiệm nhưng không ở đẳng cấp cao lại lần thứ 2 gặp phải đội bóng mạnh nhất hành tinh, sở hữu 3 cầu thủ vào loại hay nhất thế giới (Xavi, Messi, Iniesta) và lối chơi tiki-taka đã trở thành bản sắc, thành một trào lưu của bóng đá thế giới những năm qua… Lịch sử cũng không ủng hộ Milan khi đội bóng áo đỏ đen chưa từng thắng Barca ở vòng knock-out cúp C1/Champions League trong 3 lần gặp nhau và tính tổng cộng ở 6 trận đấu lượt đi-về.

Champions League 2013: Lầ̀n thứ 2,  Milan gặ̣p hạ̣n ảnh 1

Mùa này hai đội sẽ gặp nhau ngày 21-2 trên sân Milan và tái đấu ngày 13-3 ở Barcelona.

Đánh bại Barca, đó là nhiệm vụ đầy khó khăn với bất kỳ đội bóng nào ở thời điểm hiện tại, không riêng gì Milan. Barca thực tế đã có nửa đầu tiên của mùa bóng một cách hoàn hảo với vô số những kỷ lục thắng trận và kỷ lục bàn thắng. Gần một năm trước, Chelsea đã vượt qua Barca bằng hai trận chiến đầy thực dụng và tính toán trên sân Stamford Bridege (thắng 1-0 bằng bàn thắng duy nhất của Didier Drogba) và trên sân Nou Camp (hòa 2-2 trong thế bị dẫn trước 0-2 và chơi thiếu người). Liệu Milan có thể nhìn vào đó để lặp lại chiến tích của The Blues? Có lẽ trận thua 2-3 ở lượt trận áp chót vòng bảng mùa giải 2011 - 2012 là trận đấu hay nhất của Milan trước Barca. Khi ấy HLV Allegri đã lựa chọn một lối chơi tấn công một mất một còn với Barca. Trận đấu vào tuần tới, Allegri sẽ quyết định lặp lại chiến thuật ấy để quyết chiến một trận sống mái hay chọn giải pháp an toàn như nhiều đội bóng khác: Phòng thủ và chờ thời cơ? Điều đó cũng không hề dễ dàng với Milan, một đội bóng không giỏi chơi phòng ngự trong thời điểm chưa có một đội hình hoàn thiện. Nhưng đôi công với Barca, đâu khác nào “tự sát”? 

Cho dù hiện khả năng chống phản công của Barca ngày càng yếu khiến họ dễ bị thủng lưới khi dâng cao đội hình. Điều đó đã được minh chứng ở trận thua Celtic, Sociedad và những trận hòa trước Malaga, Real hay Valencia. 

Milan đã từng làm tung lưới Barca bằng những pha phản công và cả những tình huống bóng chết. Đó là kịch bản mà hầu như đội nào cũng áp dụng khi gặp Barca. Milan không có lý do gì để thay đổi ý đồ chơi bóng ấy. Vấn đề là liệu Barca có thể lấy công bù thủ? Với tiki-taka và Messi, họ có thể.

Chắc chắn, cuộc đấu ở San Siro ngày 19-2 tới sẽ hấp dẫn hơn nhiều nếu Milan của Allegri có thể gây ra bất ngờ cho Barca.