“Cầu Long Biên-Ký ức và hiện tại”

ANTĐ - Cuộc vận động sáng tác về cây cầu Long Biên do Hội Mỹ thuật Hà Nội tổ chức đầu năm 2011 đã nhận được sự tham gia nhiệt tình của các họa sỹ.

Một tác phẩm tại triển lãm

Và kết quả của những sáng tạo và đam mê ấy vừa được ra mắt công chúng tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng. Với sự phong phú về chất liệu như: sơn mài, sơn dầu, tranh khắc, đồ họa, cắt dán vải, đồng, gỗ… các họa sỹ đã thể hiện hình ảnh cây cầu trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ của người Hà Nội. Không chỉ vậy, với cách nhìn có sự pha trộn giữa 2 thế hệ họa sỹ, phòng tranh là sự đan xen của nhiều phong cách nghệ thuật như hiện thực và ấn tượng.

Cũng nhờ đó mà cầu Long Biên không chỉ thể hiện được cuộc sống sinh hoạt phong phú của người dân Hà Nội ven sông Hồng mà còn thể hiện được tình cảm của người sáng tác với cây cầu. Nhưng do vẽ cùng một đề tài nên ít nhiều cũng xuất hiện những môtíp quen thuộc. Đây là một thách thức lớn đòi hỏi các họa sỹ cần có nhiều bứt phá hơn nữa. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 29-12.