Cặp đôi nghiện ma túy gây ra 7 vụ trộm cắp xe máy

ANTD.VN - Nghiện ma túy nặng, Cường và Huyền rủ nhau gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy. 

Ngày 20-5, CQĐT CATP Hạ Long, Quảng Ninh đã tạm giam 2 đối tượng Vũ Văn Cường (SN 1967, trú tại phường Bạch Đằng) và Phạm Thị Huyền (SN 1971, trú tại phường Cao Thắng), TP. Hạ Long để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Cặp đôi Cường, Huyền tại cơ quan Công an

Theo tài liệu điều tra, khoảng hơn 18h ngày 14-5, trong khi đi xe máy đến chợ Cái Dăm, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, chị Giang (trú tại thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh), đã bị kẻ gian phá khóa lấy mất.

Truy xét nóng, đội CSHS CATP Hạ Long xác định, bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp là Vũ Văn Cường và Phạm Thị Huyền. Tại CQĐT, Huyền khai nhận đã bàn bạc với Cường đi trộm cắp xe máy.

Theo phân công, Cường chuẩn bị vam phá khoá và trực tiếp thực hiện hành vi phá ổ khoá xe; còn Huyền chuẩn bị xe máy để cùng Cường đi tăm tia.

Khi phát hiện chiếc xe của chị Giang dựng trên vỉa hè trước cổng chợ Cái Dăm, không có người trông giữ, Huyền dừng lại cảnh giới để Cường dùng vam phá khoá điện rồi nổ máy bỏ chạy.

Cơ quan Công an cho biết Cường và Huyền đều nghiện ma tuý; có tiền án về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý và trộm cắp tài sản. Hai đối tượng khai nhận trước đó đã từng gây ra 6 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP. Hạ Long.