Cặp đôi chị em họ lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

ANTD.VN - Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ngày 25-6 cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ hai vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn đáo nợ ngân hàng và mua nhà...

Hai đối tượng bị Cơ quan điều tra khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm Phan Thị Việt Long và Lê Thị Hân, cùng quê quán tỉnh Phú Thọ.

Cặp "siêu lừa" Long và Hân

Theo điều tra, qua người quen giới thiệu, Long quen biết anh Nguyễn (trú tại huyện Lâm Thao), kinh doanh cầm đồ. Khi gặp anh Nguyễn, Long úp mở có nhu cầu vay tiền để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng cho khách ở Ngân hàng BIDV, chi nhánh Phú Thọ (trụ sở tại khu 1, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao).

Long quả quyết sau mỗi lần đáo hạn ngân hàng, Long sẽ được khách trả “hoa hồng” cao. Chính vì vậy, nếu anh Nguyễn hợp tác làm ăn thì lợi nhuận sẽ chia đôi. Không chút nghi ngờ, anh Nguyễn đã cho Long vay tiền. Để tạo niềm tin của người bị hại, mỗi lần anh Nguyễn giao tiền, Long thường hẹn đến trước cửa trụ sở ngân hàng.

Cứ thế, Long đã nhiều lần lừa đảo, chiếm đoạt được tiền của anh Nguyễn. Cụ thể, chiều 27-7-2018, Long lừa đảo anh Nguyễn số tiền 340 triệu đồng. Ba ngày sau, Long nhận thêm số tiền 340 triệu đồng. Các lần vay – nhận tiền, Long đều rủ chị họ là Lê Thị Hân đi cùng, ký tên vào mục “người làm chứng” trong giấy vay tiền...

Ngoài anh Nguyễn, Long còn chiếm đoạt 135 triệu đồng của bà Thản (trú tại huyện Tam Nông, Phú Thọ). Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ xác định số tiền Long chiếm đoạt là 775 triệu đồng, hiện không còn khả năng thanh toán.

Không kém  Phan Thị Việt Long, Cơ quan điều tra xác định đối tượng Lê Thị Hân đã lừa đảo, chiếm đoạt của bà Vũ (trú ở thị trấn Thanh Sơn, Phú Thọ) hơn 2 tỷ đồng.

Hân và bà Vũ từng bạn bè thân thiết; khoảng tháng 10-2018, khi đến nhà bạn chơi, Hân “tâm sự” sẽ bán căn nhà ở khu 7, Tề Lễ, Tam Nông rồi về Hà Nội sinh sống cùng con cái.

Tin rằng Hân bán nhà thật nên sau khi thỏa thuận, bà Vũ đồng ý mua với giá 1,5 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Hân cam kết sau 3 tháng sẽ giao nhà.

Tuy nhiên, Hân đã không thực hiện đúng cam kết, thậm chí còn mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ngôi nhà đến ngân hàng thế chấp vay vốn.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra làm rõ đối tượng Lê Thị Hân còn nói dối bà Vũ rằng chị ta quen biết nhiều lãnh đạo ngân hàng, có thể xin được việc làm. Tin lời “siêu lừa”, bà Vũ đã bị lừa, chiếm đoạt 500 triệu đồng.