- Điều tra khách quan vụ án 8 bệnh nhân chạy thận tử vong ở Hòa Bình
- Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh việc chậm trễ trả lời phản ánh của người dân
- "Góc tối" sau chủ trương xã hội hóa thiết bị y tế
Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội chủ trì buổi đối thoại với các doanh nghiệp về TTBYT
Sáng nay, 12-7, Sở Y tế Hà Nội tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực TTBYT thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Hà Nội. Hơn 90 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn trong lĩnh vực TTBYT đã tham dự buổi đối thoại.
Tại buổi đối thoại này, ông Nguyễn Anh Quang, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp - Sở Y tế Hà Nội cho biết, thực hiện Nghị định 36 của Chính phủ về việc quản lý TTBYT, hiện Sở đã triển khai thực hiện được 3 thủ tục hành chính thuộc nhóm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Cụ thể gồm: Công bố đủ điều kiện sản xuất TTBYT; Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với TTBYT thuộc loại A; Công bố đủ điều kiện mua bán TTBYT thuộc loại B, C, D.
Tính đến 7-7, SYT đã tiếp nhận 816 hồ sơ trực tuyến, thực hiện tiếp nhận công bố cho 611 hồ sơ, gồm: 20 hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất TTBYT, 257 hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với TTBYT thuộc loại A và 334 hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán TTBYT thuộc loại B, C, D. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính là 3 ngày.
Dù vậy, sau khi cấp được 200 công bố đầu tiên, Sở Y tế Hà Nội tiến hành hậu kiểm tại 28 cơ sở thì phát hiện có tới 27 cơ sở không đạt, phải thu hồi và công bố lại, chỉ có 1 cơ sở đạt và tiếp tục giữ công bố…
Chủ trì buổi đối thoại, giải thích về vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung cho biết, lý do vì khi cấp phép trực tuyến các bộ phận cấp phép chỉ căn cứ vào hồ sơ, cứ đủ các bước, đủ hồ sơ là phải công bố theo quy định. Tới đây, Sở Y tế Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường hậu kiểm, kiểm tra hoạt động này.
Dự kiến ngay cuối tháng 7 này, Sở sẽ tiến hành hậu kiểm đợt 2 với tiếp 50 cơ sở khác đã được cấp công bố về TTBYT qua dịch vụ công trực tuyến mức 4.