Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm: Các tổ công tác 141 phát huy vai trò "đặc biệt"

ANTD.VN - Từ trước khi CATP Hà Nội phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, mô hình tổ công tác đặc biệt 141 với sự kết hợp của CSGT, CSCĐ (hoặc Cảnh sát 113), Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy... đã cho thấy sự hiệu quả, tích cực, nhận được sự ủng hộ của người dân. Trong thời gian cao điểm, các tổ 141 lại càng phát huy được vai trò "đặc biệt" trong việc đấu tranh với các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật, truyền bá văn hóa phẩm chưa được cấp phép...

Kể từ khi thành lập và đi vào hoạt động, mô hình tổ công tác đặc biệt 141 đã trở thành một trong những "điểm sáng" của Công an Thủ đô. Với đặc thù là lực lượng liên đơn vị (Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Cơ động hoặc Cảnh sát 113, Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy), làm nhiệm vụ tại các tuyến đường có nhiều phương tiện qua lại, các tổ 141 liên tiếp phát hiện các trường hợp phạm pháp, tàng trữ trái phép chất ma túy, vũ khí, công cụ hỗ trợ, các đối tượng trộm cắp đi xe bẻ khóa, mang theo vam...

Hai đối tượng mang theo dao găm, kìm cộng lực, vam phá khóa, dao găm và cần sa đã bị tổ Y24 phát hiện, bắt giữ

Ban Chỉ đạo 141 của CATP Hà Nội đã thể hiện sự sáng tạo, linh hoạt, khi liên tiếp có những thay đổi mang tính chiến thuật, từ vị trí triển khai tổ công tác (nhiều vị trí lập chốt chưa từng được triển khai, khiến nhiều đối tượng phạm pháp bất ngờ) cho tới thời gian hoạt động, quy luật luân chuyển địa bàn...

Nhờ vậy, từ khi CATP Hà Nội phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp cuối năm, các tổ công tác 141 đã liên tiếp "nổ" vụ việc, phát hiện nhiều trường hợp phạm pháp đủ điều kiện khởi tố.

Có mặt trên nhiều tuyến phố đông đúc và kiểm tra hành chính những trường hợp nghi vấn, Cảnh sát 141 đã phát hiện rất nhiều đối tượng giấu hàng cấm, đồ cấm (ảnh minh họa)

Chẳng hạn, các tổ công tác Y24 và Y20 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vào các ngày 8, 11, 14, 20, 21, 27 tháng 12, tổ Y24/141 đều bắt giữ các đối tượng giấu ma túy tinh vi. Ngoài ra, tổ công tác này còn kịp thời phát hiện, bắt giữ một đối tượng là Vũ Xuân G (SN 1987, trú tại tỉnh Nam Định). G bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an quận Hai Bà Trưng - phát thông báo truy tìm, do liên quan tới vụ trộm tài sản của một nhà dân trên phố Võ Thị Sáu (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) và bỏ trốn.

Đại diện tổ Y24/141  trao trả tài sản cho người dân

 Đặc biệt, vào chiều ngày 18-12, tổ Y24/141 còn phát hiện, chặn dừng một xe ô tô chở đầy tài liệu truyền bá mang màu sắc tín ngưỡng chưa được cấp phép, qua đó ngăn chặn hành vi phát tán của nhóm đối tượng.

Đồng thời, tổ công tác Y20/141 liên tiếp phát hiện vụ tàng trữ trái phép chất ma túy trong các ngày 15, 26, 27, 29 tháng 12, khi các đối tượng giấu ở những vị trí khó ngờ (tất, quần trong...). 

Ba đối tượng trong 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy bị tổ Y20/141 phát hiện trong ca làm nhiệm vụ vào tối ngày 29-12

Bên cạnh đó, các trường hợp tàng trữ công cụ hỗ trợ (baton), đi xe gắn BKS giả... đã bị tổ công tác Y18 phát hiện vào chiều ngày 13-12.

Trong các ngày 6 và 11 tháng 12, tổ Y3/141 đã phát hiện các vụ vận chuyển 2.400 thỏi son giả thương hiệu MAC và gần 100kg pháo...

Ngoài hàng loạt thông tin về các vụ phạm pháp bị phát hiện, các tổ công tác 141 còn ghi dấu ấn đẹp khi liên tiếp nhặt được tài sản trên đường, hoàn trả cho người đánh rơi.

Tối 22-12, cán bộ của tổ công tác Y24 nhặt được túi xách có điện thoại và đồ cá nhân của một phụ nữ ở phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, bị rơi khi đi ngang qua khu vực chốt 141 làm nhiệm vụ. Sau khi liên lạc và xác minh, tổ Y24 đã trao lại tài sản cho người đánh rơi, và nhận được lời cảm ơn chân thành. 

Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm: Các tổ công tác 141 phát huy vai trò "đặc biệt" ảnh 6

Cán bộ của tổ Y24 và Y15 trao trả tài sản cho người đánh rơi, và được nhận lời cảm ơn ý nghĩa

Đến tối ngày 28-12, cán bộ của tổ Y15 nhặt được chiếc điện thoại Xiaomi trị giá khoảng 15 triệu đồng do một người đàn ông đánh rơi khi đi qua khu vực chốt. Sau đó, người đánh rơi đã liên hệ lại và được hướng dẫn thủ tục xác minh, và nhận lại tài sản nhanh chóng. Cảm kích trước sự giúp đỡ nhiệt tình của cảnh sát, người đàn ông đã viết thư cảm ơn gửi tới tổ công tác.

Đại úy Tạ Xuân Hậu - tổ trưởng tổ công tác Y24/141 - bày tỏ: "Trong quá trình làm nhiệm vụ, chúng tôi phải đối mặt với những tình huống rất bất ngờ, như đối tượng chống đối, quay đầu xe bỏ chạy, hoặc phi tang ma túy hòng né tránh sự trừng phạt của pháp luật. Tuy nhiên, tổ công tác luôn giữ tinh thần chủ động, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống, để đấu tranh, trấn áp các đối tượng tội phạm ngoan cố, xảo quyệt. Khi CATP Hà Nội phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, chúng tôi cảm thấy rất vui vì được là một phần trong đó, để đóng góp vào nỗ lực giữ gìn sự bình yên của Thủ đô".