Cảnh sát Pháp tiêu diệt 2 nghi phạm khủng bố ở ngoại ô Paris

ANTĐ - Theo truyền thông Pháp, trong chiến dịch truy quét khủng bố ở ngoại ô Paris vào sáng 18-11, cảnh sát nước này đã tiêu diệt được ít nhất 2 tên khủng bố, trong đó có một nữ khủng bố tự đánh bom liều chết.

Theo đại diện cảnh sát Pháp, ông Jean-Alphonse Richard, lực lượng đặc nhiệm đã xác định một căn hộ, có thể được sử dụng làm cơ sở cho nhóm khủng bố ở Saint-Denis. Vụ đột kích này nhằm săn lùng nghi phạm Abdelhamid Abaaoud, kẻ được cho là đã lên kế hoạch và hỗ trợ tài chính cho loạt vụ khủng bố đẫm máu ở Paris hôm 13-11.

Đã có ít nhất 2 nghi phạm thiệt mạng, trong đó có một nữ khủng bố đeo bom tự sát, bị cảnh sát tiêu diệt trước khi kích hoạt quả bom. Ít nhất 3 cảnh sát đã bị thương và 2 người đàn ông bị bắt giữ, những nghi phạm khác vẫn đang chống cự bên trong căn hộ.

Nhiều nghi phạm khác vẫn đang cố chống cự bên trong căn hộ

Theo phóng viên Jean Gabriel Bontinck của Le Parisien, tiếng súng nổ được nghe thấy từ lúc 4h30’ sáng giờ địa phương ngày 18-11 và kéo dài 15’. Mọi trường học ở St Denis đều đóng cửa và người dân đều được khuyến cáo không đi ra ngoài. Hàng trăm cảnh sát, xe cứu hoả đã được huy động đến hiện trường.

 Abdelhamid Abaaoud được cho là đã lên kế hoạch và hỗ trợ tài chính cho loạt vụ khủng bố đẫm máu ở Paris hôm 13-11

Bỉ cũng đã tiến hành chiến dịch chống khủng bố ở ngoại ô Brussels vào hôm 17-11 để truy lùng nghi phạm Salah Abdeslam, được cho là cũng tham gia vụ khủng bố ở Pháp nhưng đã trốn thoát sang Bỉ sau đó. Salah Abdeslam và Abdelhamid Abaaoud đều là các nghi phạm chính trong vụ khủng bố tại Paris hôm 13-11.